Trực thăng Ukraine bị bắn hạ, 14 binh sỹ thiệt mạng

Trong đợt tập kích vào Sloviansk hôm 29/5, một máy bay trực thăng của quân đội Ukraine đã bị bắn hạ. 14 binh sĩ thiệt mạng trong vụ này.

Theo BBC, chiều 29/5 (theo giờ địa phương) quyền Tổng thống Ukraine – ông Oleksandr Turchynov đã tổ chức một cuộc họp báo để thông tin về vụ người ly khai ở miền Đông bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự, làm 14 binh sỹ thiệt mạng, trong đó có một tướng lục quân.

“Theo thông tin tôi mới nhận được, các phần tử khủng bố đã bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội trên bầu trời Sloviansk. Loại vũ khí chúng sử dụng là hệ thống phòng không di động của Nga. 14 quân nhân đã thiệt mạng, trong đó có Tướng Gen Serhiy Kulchytskiy”, ông Turchynov nói.

Đây là một đòn đau đánh vào quyết tâm giành lại quyền kiểm soát của Tổng thống Ukraine mới đắc cử - ông Petro Poroshenko. Ngay lập tức ông này đã lên tiếng thể hiện sự không lùi bước: “Dù bọn khủng bố có gây ra nhiều tội ác đến đâu thì chúng cũng không thể ngăn cản việc chính quyền tiến hành những hoạt động quân sự ở các tỉnh miền Đông”.

Ở một diễn biến khác, trong ngày 29/5 người đứng đầu chính quyền Sloviansk tự phong - ông Vyacheslav Ponomarev tuyên bố, lực lượng tự vệ khu vực này đang bắt giữ nhóm quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Ông này cho biết, tất cả các quan sát viên của OSCE đều trong tình trạng an toàn và sẽ sớm được trả tự do.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ của việc giam giữ, bởi chính quyền Sloviansk tự phong không đưa ra bất cứ điều kiện nào để thả con tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN