Trợ giúp gia đình 3 người tử vong ở hầm lò

Trước mắt mỗi nạn được nhận hỗ trợ hơn 90 triệu đồng từ các cơ quan, đoàn thể, đơn vị.

Như GiadinhNet đã đưa tin, ngày 31/7 đã xảy ra một vụ TNLĐ nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại lò dọc vỉa 6, mức +430, phân xưởng KT4, Công ty TNHH 1TV than Đồng Vông. Trước mắt mỗi nạn được nhận hỗ trợ hơn 90 triệu đồng từ các cơ quan, đoàn thể, đơn vị.

Trước đó, vào buổi giao ca đầu Ka 1 ngày 31/7 của phân xưởng KT4, khi kiểm tra thấy thiếu 3 người của Ka 3 ngày 30/7 gồm: Trần Minh Thành (37 tuổi, Phó quản đốc), Hoàng Minh Dương (27 tuổi, Giám sát viên an toàn), Bùi Huy Thục (25 tuổi, công nhân cơ điện).

Sau khi dùng các biện pháp kiểm tra, liên lạc không có kết quả, xác định 3 người trên có thể đã bị tai nạn trong lò, Công ty than Đồng Vông đã khẩn trương huy động Đội cấp cứu bán chuyên của Công ty và sự hỗ trợ lực lượng Trung tâm Cấp cứu mỏ Uông Bí để tìm kiếm.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí của 3 người, nhưng do bị ngạt khí quá lâu nên cả 3 người đều đã tử vong.
 
Các cơ quan chức năng đã làm các thủ tục kiểm tra, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân được xác định 3 nạn nhân bị tử vong do ngạt khí. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến ngạt khí làm tử vong 3 người.
 
Chiều ngày 31/7, thi thể 3 nạn nhân đã được gia đình đưa về để tổ chức mai táng.
 
Trước mắt mỗi nạn nhân được nhận hỗ trợ hơn 90 triệu đồng từ các cơ quan, đoàn thể, đơn vị. Trong đó: UBND tỉnh Quảng Ninh 6 triệu đồng, Vinacomin 20 triệu đồng, Tp Uông Bí 5 triệu đồng, Công ty than Đồng Vông gần 60 triệu đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hải (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN