Treo mình 2 giờ giữa cầu Bãi Cháy rồi tự tử

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ treo mình, nam thanh niên đã quyết định buông tay khỏi chiếc thang dây tự tạo, thả mình từ độ cao 50 mét của cầu Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) xuống dòng sông Cửa Lục.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ (từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút, ngày 28/6), một nam thanh niên đã quyết định buông tay khỏi chiếc thang dây tự tạo, thả mình từ độ cao 50 mét của cầu Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) xuống dòng sông Cửa Lục.

Treo mình 2 giờ giữa cầu Bãi Cháy rồi tự tử - 1

Sau 2 tiếng đồng hồ treo mình, nam thanh niên đã buông tay, thả mình xuống sông Cửa Lục

Theo quan sát của PV, chiếc thang dây mà nam thanh niên này dùng để treo mình giữa cầu được làm từ dây thừng bện với một số thanh gỗ.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, nhân viên quản lý cây cầu Bãi Cháy và lực lượng chức năng đã đến khuyên can nhưng thanh niên này hù dọa: “Mọi người chỉ cần chạm vào thang dây thôi, tôi sẽ nhảy ngay”.

Biết được sự việc sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, người vợ và gia đình của thanh niên này cũng đã ra hiện trường và hết sức khuyên can nhưng vô ích, vì sau đó anh này đã buông tay, thả mình xuống nước.

Treo mình 2 giờ giữa cầu Bãi Cháy rồi tự tử - 2

Qua tìm hiểu được biết, nạn nhân này nhà ở phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, mới lấy vợ được vài tháng và chưa có con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN