Tránh xe cẩu, xe đầu kéo phơi bụng dưới mương

Phóng nhanh, tài xế xe đầu kéo hoảng loạn đánh tay lái né tránh xe cẩu bị hư đậu giữa đường nên mất lái lao thẳng xuống mương nằm “phơi bụng”.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 24/5 trên đường Trần Đại Nghĩa (đoạn qua ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo nhiều người dân sống gần đây chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên xe đầu kéo BKS 57K-0405 kéo theo thùng hàng container loại 40 feet lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ vòng xoay An Lạc về KCN Lê Minh Xuân với tốc độ rất nhanh.

Khi còn cách cầu kênh A một đoạn, tài xế xe đầu kéo hốt hoảng đánh lái mạnh để tránh xe cẩu BKS 54N-8934 bị gãy trục đậu giữa đường nên mất lái lao thẳng xuống mương bên đường rồi lật “phơi bụng”.

Tránh xe cẩu, xe đầu kéo phơi bụng dưới mương - 1

Hiện trường nơi xe đầu kéo lao thẳng xuống mương lật nhào

Anh Nguyễn Văn Lâm người thoát chết trong sự cố trên vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại: “Lúc đó, tôi đang chở con nhỏ trên đường mua đồ ăn về. Bỗng thấy xe đầu kéo lao ầm ầm nên tôi vội tấp vào lề rồi dừng lại. Khi xe đầu kéo lách qua xe cẩu thì phi thẳng xuống mương rồi lật nhào. Nếu tôi không tấp xe vào lề đường để nhường đường cho “hung thần” đầu kéo thì có lẽ tính mạng hai cha con tôi khó bảo toàn”.

Đến hơn 11h30 cùng ngày, xe cứu hộ đến và kéo xe cẩu đi nơi khác, còn xe đầu kéo còn nằm “phơi bụng” dưới mương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an huyện Bình Chánh điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN