TQ: Vào viện, quý ông té ngửa khi biết mình là phụ nữ

Đau bụng đi khám, người đàn ông mới bàng hoàng phát hiện mình đã nhầm giới tính suốt 44 năm qua.

Ngày 23/7, báo chí Trung Quốc đưa tin một người đàn ông 44 tuổi đã có vợ ở tỉnh Chiết Giang bị đau bụng và tiểu ra máu suốt nhiều ngày nên quyết định đến bác sĩ khám. Tại đây, ông này mới ngã ngửa ra rằng mình là một “phụ nữ” với hai buồng trứng đầy đủ trong người.

Gần đây, ông Trần biết có gì đó bất ổn với sức khỏe của mình khi ông thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, trong khi mặt và chân thỉnh thoảng lại bị phù lên. Tệ hơn, ông còn phát ra rằng mình tiểu ra máu. Thế nhưng ông không bao giờ ngờ được rằng kết quả chụp cắt lớp cho thấy trong người ông có cả tử cung và buồng trứng.

TQ: Vào viện, quý ông té ngửa khi biết mình là phụ nữ - 1

Trong người ông Trần có đầy đủ buồng trứng và tử cung của một phụ nữ

Kết quả xét nghiệm ADN cũng cho thấy ông Trần có một cặp nhiễm sắc thể XX, điều đó có nghĩa rằng ông là một “phụ nữ” nếu xét theo khía cạnh gen.

Không những thế, các bác sĩ còn phát hiện một khối u ở trong tuyến thượng thận của ông. Theo chẩn đoán của bác sĩ, ông này mắc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh, một căn bệnh về gen khiến kích thước của tuyến thượng thận bẩm sinh do sự sản sinh quá mức hormone nam. Các bác sĩ đã phẫu thuật để cắt bỏ khối u này.

Ban đầu, các bác sĩ ở bệnh viện Yongkang không bao giờ ngờ được rằng ông Trần lại là một phụ nữ. Khi đến khám tại bệnh viện, ông để tóc ngắn, mặc quần áo của đàn ông, khiến các bác sĩ không hề nghĩ đến khả năng ông bị các triệu chứng đau bụng do kinh nguyệt của phụ nữ.

TQ: Vào viện, quý ông té ngửa khi biết mình là phụ nữ - 2

Các bác sĩ không thể ngờ rằng bệnh nhân của họ lại là một phụ nữ (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ càng, họ phát hiện ra ông Trần không hề có yết hầu giống như những người đàn ông khác. Không những thế, dương vật của ông cũng rất khác với “của quý” của đàn ông bình thường. Mặc dù ông Trần tuyên bố ông vẫn quan hệ tình dục với vợ bình thường, song các bác sĩ nghi ngờ rằng ông đang “chém gió”.

Những trường hợp như ông Trần là vô cùng hiếm gặp trong giới y khoa. Các bác sĩ nói rằng hiện nay đã quá muộn để ông Trần có thể thực hiện phẫu thuật trả lại giới tính thật, bởi biện pháp này chỉ hiệu quả đối với những người còn trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CRI) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN