TQ: Tưới xăng đốt xe bus để được ăn cơm tù miễn phí

Bị thất nghiệp, nghi phạm quyết định đốt xe để được ngồi tù và ăn cơm miễn phí.

Ngày 13/7, một người đàn ông ở Quảng Tây, Trung Quốc bị bắt vì châm lửa đốt xe bus ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam khai với cảnh sát rằng anh ta làm vậy để được ăn cơm tù miễn phí.

Vụ đốt xe xảy ra vào lúc 5h30 sáng thứ Sáu tuần trước, khi nghi phạm 30 tuổi họ Trần này đổ xăng ra sàn xe bus và châm lửa đốt.

Khi nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ giữa xe, tài xế vội vàng tấp vào lề, yêu cầu hành khách nhanh chóng sơ tán ra khỏi xe và dùng bình chữa cháy có sẵn để dập lửa.

TQ: Tưới xăng đốt xe bus để được ăn cơm tù miễn phí - 1

Một vụ phóng hỏa đốt xe bus ở Trung Quốc

Người đàn ông bị bắt ngay sau đó, và anh ta khai với cảnh sát rằng mình đi tàu từ Quảng Tây tới Trường Sa hôm thứ Năm để tìm việc, thế nhưng không có ai ở thành phố này chịu thuê.

Sau một ngày lang thang vất vưởng ở thành phố Trường Sa, anh ta cháy túi và quyết định “gây ra vụ gì đó để được ăn cơm tù miễn phí”.

Rất may là lúc vụ việc xảy ra, trên xe không có quá nhiều hành khách nên mọi người có thể nhanh chóng sơ tán ra ngoài mà không gặp cảnh chen lấn, xô đẩy. Cảnh sát cho biết sự nhanh trí của tài xế đã giúp mọi người thoát khỏi một thảm họa khủng khiếp, và anh này đã được Sở Giao thông Trường Sa trao thưởng 10.000 nhân dân tệ.

Hiện nghi phạm đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát để phục vụ điều tra, và anh này đang được ăn cơm tù “miễn phí” đúng như mong ước.

Đây là vụ tưới xăng đốt xe khách thứ hai xảy ra ở Trung Quốc chỉ trong vòng một tuần. Hôm thứ Bảy tuần trước, một người đàn ông đã ném chai xăng đang cháy vào một xe khách ở Hàng Châu, khiến 15 người bị thương nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Shanghai Daily) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN