TQ: Trẻ em khệ nệ mang đồ về quê nghỉ Tết

Những ngày này, rất nhiều người Trung Quốc đã lên đường về quê đón Tết Quý Tỵ. Tại các ga tàu, nhiều em bé tuy còn rất nhỏ nhưng đã tham gia trông đồ, xách đồ phụ cha mẹ, trông đáng yêu.

Trong dịp này, ngành vận tải Trung Quốc ước tính phải chở tới 3.41 tỷ lượt người trên khắp cả nước, trong đó có 225 triệu lượt người đi bằng tàu.

TQ: Trẻ em khệ nệ mang đồ về quê nghỉ Tết - 1

Em bé trông rất vui vẻ, yêu đời khi đứng đợi tàu về quê tại ga Bắc Kinh hôm 3/2/2013

TQ: Trẻ em khệ nệ mang đồ về quê nghỉ Tết - 2

Một em bé đi cùng mẹ đến bến tàu Bắc Kinh hôm 3/2/2013. Các bến tàu xe ở Trung Quốc bắt đầu đông đúc từ hôm 26/1

TQ: Trẻ em khệ nệ mang đồ về quê nghỉ Tết - 3

Một cô bé đang nói chuyện với em trai trong lúc ngồi đợi tại bến tàu ở Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị dân tộn Zhuang Quảng Tây hôm 3/2/2013.

TQ: Trẻ em khệ nệ mang đồ về quê nghỉ Tết - 4

Một cậu bé đang đẩy xe chở đồ giúp bố tại ga tàu Nam Ninh

TQ: Trẻ em khệ nệ mang đồ về quê nghỉ Tết - 5

Cô bé này cũng phải xách khá nhiều túi đồ ăn giúp bố mẹ tại ga tàu Nam Ninh hôm 3/2/2013

TQ: Trẻ em khệ nệ mang đồ về quê nghỉ Tết - 6

Một cậu bé xách túi đồ cùng mẹ đang vào ga Nam Ninh hôm 3/2/2013

TQ: Trẻ em khệ nệ mang đồ về quê nghỉ Tết - 7

Một cậu bé bám vào vali để theo bố vào ga tàu Nam Ninh hôm 3/2/2013

TQ: Trẻ em khệ nệ mang đồ về quê nghỉ Tết - 8

Hai cô bé tay xách nách mang đang đi vào ga tàu Nam Ninh hôm 3/2/2013

TQ: Trẻ em khệ nệ mang đồ về quê nghỉ Tết - 9

Cậu bé với chiếc ba lô khá nặng đang đi vào ga tàu Nam Ninh cùng bố hôm 3/2/2013

TQ: Trẻ em khệ nệ mang đồ về quê nghỉ Tết - 10

Em bé ngủ say sưa trên tay bố trong lúc đợi tàu về quê ăn tết năm 2012

TQ: Trẻ em khệ nệ mang đồ về quê nghỉ Tết - 11

Bà mẹ trông rất khổ sở với túi đồ to tướng trên lưng, bế con ở tay và ba lô ở tay còn lại. Ảnh chụp trước Tết 2012

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Global Times) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN