TQ sẽ là nước đầu tiên mua được hệ thống tên lửa S-400

Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ. Sau những thỏa thuận lịch sử về kinh tế vừa đạt được, Moscow chuẩn bị bàn giao cho Bắc Kinh hệ thống tên lửa phòng không S-400 hiện đại nhất thế giới.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, sau các cuộc gặp với nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, hôm nay (10/7) Chánh văn phòng tổng thống Nga - ông Sergei Ivanov cho biết, Bắc Kinh sẽ là khách hàng đầu tiên mua được hệ thống tên lửa phòng không S-400.

“Không có gì ngăn cản việc Nga bán hệ thống S-400 cho Trung Quốc. Đây đơn thuần là hoạt động thương mại và chúng tôi không có ý định chống lại quốc gia nào từ những hợp đồng này”, ông Sergei Ivanov nói.

Tuy nhiên, ông này không tiết lộ thời gian cụ thể Trung Quốc được tiếp nhận hệ thống S-400.

Theo các nhà phân tích, Moscow đồng ý nhượng lại cho Bắc Kinh loại vũ khí chiến lược trên nhằm đáp lại những giúp đỡ của Trung Quốc về kinh tế khi Nga bị phương Tây cô lập.

S-400 là hệ thống tên lửa tầm trung và tầm xa thế hệ mới, nó có khả năng tiêu diệt mọi loại máy bay hiện có trên thế giới. Ngoài ra S-400 cũng có thể đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa siêu thanh.

Cũng trong cuộc trả lời báo chí hôm nay, Chánh văn phòng điện Kremlin khẳng định, sẽ không có liên minh quân sự giữa Nga và Trung Quốc để chống lại một nước thứ 3. Ông Ivanov nói: “Chúng tôi chưa tìm thấy ý nghĩa của việc thành lập một liên minh quân sự. Hợp tác về quốc phòng an ninh hiện nay của hai nước đang phát triển tốt và thế là đủ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo Voiceofrussia) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN