TQ: "Quái xế" lái ô tô hơn 160.000km bằng... chân

Một người đàn ông Trung Quốc không có tay đã dùng chân để lái xe ô tô chạy hơn 160.000 km, trước khi bị cảnh sát phát hiện.

Ông Wo Guo, 45 tuổi, đã bị dừng xe để kiểm tra khi đang lưu thông trên đường tại thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Khi kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện ông không có giấy phép lái xe và sử dụng chân để điều khiển xe.

Người đàn ông 45 tuổi sử dụng chân trái để điều khiển vô lăng và sử dụng bàn chân phải để kiểm soát phanh. Theo lời kể của người đàn ông không tay này, ông đã lái ô tô bằng chân chạy hơn 160.000 km và chưa gây ra tai nạn nào.

TQ: "Quái xế" lái ô tô hơn 160.000km bằng... chân - 1

Ông Guo dùng chân để điều khiển ô tô

Ông Guo mất hai cánh tay từ lúc lên 7 tuổi, khi ông đi cắt cỏ cho ngựa và vô tình dùng liềm chạm vào dây điện cao thế. Sau khi bị cắt bỏ 2 tay, ông đã học cách rửa mặt, đánh răng, viết, khâu vá bằng chân. Hiện ông đang có một cuộc sống hạnh phúc với vợ và một cậu con trai.

“Tôi không thấy lái xe ô tô quá khó. Bạn tôi đã dạy tôi lái xe trong vòng 1 tuần, nhưng tôi không thể thi lấy giấy phép lái xe bởi vì khuyết tật nên tôi buộc phải lái xe mà không có bằng lái”, ông Guo cho biết.

Một phát ngôn viên của cảnh sát địa phương cho biết ông Guo sẽ không bị phạt và ông sẽ nhận lại ô tô của mình nếu ông thuê một tài xế. “Ông ấy rất đáng phục, nhưng quá nguy hiểm để ông ấy lái xe. Tôi hy vọng ông có thể thuê một người khác  lái xe.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN