TQ khoe tên lửa bảo vệ tàu sân bay Liêu Ninh

Các chuyên gia Trung Quốc "nổ" rằng hệ thống tên lửa này có thể vô hiệu hóa mọi loại tên lửa chống hạm.

Ngày 10/9, Trung Quốc đã công khai một hệ thống vũ khí mới nhất trên biển trong một bản tin buổi tối của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đó là loại tên lửa phòng không được quảng bá là có “tỉ lệ thành công cao” trong việc tiêu diệt máy bay và tên lửa của đối phương.

Theo CCTV, hệ thống tên lửa phòng không mới mang tên Hồng Kỳ 10 có thể loại trừ mối đe dọa đến từ các loại tên lửa chống hạm tầm thấp đối với các tàu chiến của hải quân nước này.

TQ khoe tên lửa bảo vệ tàu sân bay Liêu Ninh - 1

Tàu chiến Trung Quốc thử nghiệm một hệ thống tên lửa chống hạm

Theo Lan Yun, phó tổng biên tập tờ Modern Ships, hệ thống tên lửa này có tỉ lệ đánh chặn thành công rất cao, đặc biệt là có khả năng phản ứng cực nhanh đối với các loại tên lửa chống hạm bay sát mặt biển mà các hệ thống phòng thủ khu vực khác phải bó tay.

CCTV “khoe” rằng hệ thống Hồng Kỳ 10 có thể bảo vệ được tàu chiến trước nguy cơ bị tên lửa tấn công trong một khu vực nhất định. Phương pháp bảo vệ của hệ thống này cũng khác với các thức phản ứng chậm hơn và xác suất thành công thấp hơn của các hệ thống phòng thủ khu vực tầm trung và tầm xa.

Theo đó, Hồng Kỳ 10 có thể sẵn sàng phóng tên lửa trong khoảng 10 giây và có thể bắn trúng những tên lửa chống hạm bay là là sát mặt biển từ 1,5 đến 10 mét.

Ông Lin Yuchen, một chuyên gia về tên lửa tại Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Vũ trụ Trung Quốc cho rằng hệ thống Hồng Kỳ 10 được trang bị các thiết bị dò tia vi sóng và hồng ngoại có thể bảo vệ chắc chắn cho tàu chiến trước các loại lên lửa chống hạm được dẫn đường bằng hai loại tia này.

TQ khoe tên lửa bảo vệ tàu sân bay Liêu Ninh - 2

Tên lửa Hồng Kỳ 10 đã được trang bị cho tàu sân bay Liêu Ninh

Một chuyên gia hải quân khác tên là Li Jie còn “nổ” rằng hệ thống tên lửa được trang bị cảm biến kép này có thể chống lại hoạt động gây nhiễu của đối phương để có được độ chính xác cực cao.

Ông này cũng cho rằng ngoài bảo vệ tàu chiến, hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp và tầm trung này còn có thể hỗ trợ lực lượng bộ binh chống lại các cuộc tập kích đường không của chiến đấu cơ, máy bay không người lái hay tên lửa hành trình trên mặt đất.

Theo CCTV, trong tương lai gần hệ thống tên lửa này sẽ được trang bị rộng rãi cho quân đội Trung Quốc nhờ tính linh hoạt và gọn nhẹ của nó. Tên lửa Hồng Kỳ 10 đã được bố trí trên tàu sân bay Liêu Ninh và tàu hộ vệ lớp 056 của hải quân Trung Quốc từ năm 2011.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đang ngày càng mạnh tay đầu tư để nâng cao sức mạnh quân sự và hải quân nhằm phục vụ cho tham vọng “vươn ra biển lớn” của mình, đặc biệt là kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình hối thúc quân đội nước này phải “giành thắng lợi” trong các cuộc chiến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN