TQ hối thúc Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích

Trung Quốc thúc giục Malaysia tăng cường nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích vào ngày 8/3.

Malaysia cho biết, họ đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, sau vài ngày không tìm thấy dấu vết của chiếc máy bay hay 239 hành khách trên máy bay, phần lớn là người Trung Quốc. Các đội cứu hộ từ 9 nước sẽ tìm kiếm từ eo biển Malacca tới Biển Đông.

Ông Qin Gang, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã hối thúc các nhà chức trách Malaysia tăng cường các nỗ lực tìm kiếm. Trong khi đó, người thân của hành khách trên máy bay mất tích được thông báo chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

“Chúng tôi có trách nhiệm yêu cầu và hối thúc phía Malaysia tăng cường các nỗ lực tìm kiếm, bắt đầu một cuộc điều tra sớm nhất có thể và cung cấp những thông tin liên quan cho Trung Quốc một cách chính xác và kịp thời”, ông Qin Gang cho biết.

TQ hối thúc Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích - 1

Một số người thân của hành khách trên máy bay đang mong chờ tin tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Các nhà chức trách Malaysia đã cố gắng giải quyết những lo ngại của Trung Quốc bằng cam kết đưa những người thân của hành khách trên máy bay tới Kuala Lumpur, để họ có thể tiếp cận nhiều hơn các thông tin tìm kiếm.

Tuy nhiên, ông Guo Qishun, một người thân của hành khách trên máy bay mất tích, cho rằng việc bay tới Malaysia cũng vô ích. “Nếu chúng tôi bay tới Malaysia, chúng tôi không thể làm gì ngoài việc chờ giống như tại Bắc Kinh. Nếu chúng tôi tới Malaysia, chúng tôi có thể nhờ cậy ai? Phần lớn chúng tôi không nói được tiếng Anh".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN