TQ: Bị hổ ăn thịt chỉ vì cãi nhau trên ô tô

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một người phụ nữ Trung Quốc đã bị giết chết và người kia bị thương nặng khi cả hai rời khỏi ô tô trong một khu sinh thái nuôi đầy hổ dữ.

TQ: Bị hổ ăn thịt chỉ vì cãi nhau trên ô tô - 1

Khu bảo tồn Badaling cho phép du khách tự lái ô tô du ngoạn xung quanh và ngắm nhìn thú dữ.

Người phụ nữ trung tuổi bị giết ngay tức khắc khi bà đi theo cô gái trẻ rời khỏi xe ô tô tại Thế giới Sinh vật Badaling, phía bắc Bắc Kinh, gần Vạn Lý Trường Thành. Cả hai phớt lờ cảnh báo chỉ được ở trong ô tô và liều lĩnh ra ngoài dù xung quanh rất nhiều hổ dữ.

Báo chí địa phương cho biết gia đình 4 người đi dạo quanh khu bảo tồn bằng xe hơi thì người đàn ông và cô gái trẻ xảy ra tranh cãi. Vụ việc không có chiều hướng lắng dịu nên cô gái bực tức bỏ ra ngoài xe. Người phụ nữ trung niên cũng xuống xe. Ngay lập tức, một con hổ Siberia cắn chết người phụ nữ trung tuổi.

Cô gái trẻ bị hổ cắn trọng thương. Người đàn ông lái xe tìm cách cứu hai người nhưng bất lực. Trên xe còn có một đứa bé, theo trang tin Sohu.

Khu bảo tồn rộng 24 km2 cho phép người dân được tự lái xe tham quan và ngắm nhìn thú dữ. Tuy nhiên đơn vị chủ quản yêu cầu du khách không được tự ý rời xe. Sau khi con hổ Siberia lao vào cắn hai phụ nữ, nhân viên đã lao ra ứng cứu nhưng không kịp.

Đây không phải là lần đầu tiên công viên Badaling xảy ra trường hợp thú dữ tấn công người. Hai năm trước, một nam nhân viên đã bị hồ vồ chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN