TQ: Bé sơ sinh suýt bị bệnh viện thiêu sống

Bé trai sơ sinh đã được cứu kịp thời khi cất tiếng khóc ngay trong lò thiêu vì những sơ suất của bệnh viện.

Ngày 20/11, một bé trai sơ sinh đã suýt bị thiêu sống khi bé bật khóc và được cứu kịp thời ngay trong lò thiêu sau khi được bệnh viện tuyên bố là đã chết và yêu cầu đem đi hỏa thiêu.

Cháu bé chưa đầy một tháng tuổi này đã ngay lập tức được chuyển từ nhà hỏa thiêu ở thành phố Hợp Phì tới Bệnh viện Nhi đồng tỉnh An Huy để cấp cứu.

Trước đó, chính bệnh viện này đã cấp giấy chứng tử cho cậu bé này và chuyển cậu bé tới nhà hỏa thiêu theo quy trình bình thường.

TQ: Bé sơ sinh suýt bị bệnh viện thiêu sống - 1

Các y tá tại Bệnh viện Nhi đồng tỉnh An Huy

Lúc mới sinh ra, cậu bé này đã bị dị tật đường hô hấp bẩm sinh và luôn trong tình trạng nguy kịch và phải sử dụng máy duy trì sự sống. Các nhân viên bệnh viện cho biết ngày 12/11, bố mẹ cậu bé đồng ý cho các bác sĩ chấm dứt các biện pháp điều trị, và cậu bé bị tuyên bố là đã chết sau đó.

Bệnh viện này cho biết họ vẫn đang điều tra nguyên nhân cậu bé này bị xác định nhầm là đã chết, đồng thời tìm ra trách nhiệm của những người liên quan.

Hiện cậu bé vẫn đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện này.

Một bác sĩ và một y tá trực hôm thứ Tư đã bị quy trách nhiệm đối với sự cố này và đã bị đình chỉ công tác để điều tra. Bệnh viện Nhi đồng tỉnh An Huy cho biết họ sẽ công bố kết quả điều tra trong thời gian tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN