Chiều nay, TP.HCM có thể ngập nặng hơn

Bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ trưa nay (16/10) cho thấy đỉnh triều tại các sông, kênh rạch của TP.HCM sẽ đạt mức cao kỉ lục vào 17g chiều hôm nay.

Trong đó tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) mực nước đỉnh triều sẽ đạt mức 1,59m - mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Còn tại trạm Nhà Bè (trên sông Đồng Điền) mực nước đỉnh triều cũng đạt mức 1,57m. Cũng theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, vào chiều mai (17/10) đỉnh triều có thể đạt mức 1,60m, vượt mức đỉnh triều lịch sử tại TP.HCM (1,59m) trong vòng vài chục năm trở lại đây. Do đó trong những ngày này, nhiều khu vực tại TP.HCM có khả năng sẽ bị ngập nặng.

Chiều nay, TP.HCM có thể ngập nặng hơn - 1

Nhiều tuyến đường tại TPHCM biến thành sông trong đợt triều cường chiều tối qua

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đề nghị tạm thời đóng đập tràn xả lũ hồ Dầu Tiếng. Đồng thời khuyến cáo người dân trong các vùng có nguy cơ ngập úng chuẩn bị các phương án ứng phó với triều cường. Riêng chính quyền địa phương và các sở ngành cần huy động lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các sự cố do triều cường gây ra. Đặc biệt là các khu vực có các đoạn bờ bao xung yếu, có nguy cơ xảy ra tình trạng tràn bờ, bể bờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nhật ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN