TP.HCM tăng điểm bắn pháo hoa chào Tết Nguyên đán 2017

Sự kiện: Tết Nguyên đán

TP.HCM đã lên kế hoạch bắn pháo hoa tại 7 điểm vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tăng 3 diểm so với năm 2016.

TP.HCM tăng điểm bắn pháo hoa chào Tết Nguyên đán 2017 - 1

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 1 điểm và tầm thấp tại 6 điểm trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

7 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2017

UBND TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các quận, huyện triển khai kế hoạch bắn pháo hóa chào Tết Dương lịch (2 điểm bắn) và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (7 điểm bắn).

Trong dịp Tết Dương lịch 2017, pháo hoa tầm cao sẽ được bắn tại đầu hầm vượt sông Sài Gòn (Q.2) và một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), kéo dài từ 0h đến 0h15 ngày 1.1.2017.

Đặc biệt ở dịp Tết Nguyên đán 2017, số điểm bắn pháo hoa đã tăng 3 điểm so với năm 2016 (4 điểm). Theo đó, ngoài 2 điểm bắn pháo hoa như Tết dương lịch 2017, TP.HCM còn tổ chưc bắn pháo hoa tầm thấp tại 5 điểm khác là: Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (P.Long Bình, Q.9), khu địa đạo Củ Chi (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi), khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), quảng trường Rừng Sác (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) và khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Thời gian bắn pháo hoa kéo dài từ 0h đến 0h15 ngày 28.1.2017 (tức mùng 1 Tết).

Lễ hội đường sách diễn ra trong 7 ngày

Dịp Tết Nguyên đán 2017, TP.HCM sẽ tổ chức lễ hội đường sách trên trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế từ ngày 25.1 đến ngày 31.1.2017 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 4 Tết), với 3 chủ đề và 8 chuyên đề.

Thời gian thi công đường sách là từ 7h ngày 19.1 đến 12h ngày 25.1.2017 (22 tháng Chạp âm lịch đến 28 tháng Chạp âm lịch). Trong thời gian thi công và diễn ra lễ hội đường sách, các phương tiện sẽ tạm dừng lưu thông qua trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế.

TP.HCM tăng điểm bắn pháo hoa chào Tết Nguyên đán 2017 - 2

Năm nay, UBND Q.11 sẽ trang hoàng đường phố bằng nhiều hình ảnh quen thuộc như bông sen, búp sen, lá sen, chim én, bông lúa,...

Trang hoàng đường xá với “chim én”, “bông lúa”

Ngày 9.12, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho UBND Q.11 trang trí đường đèn và hoa mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn quận từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Cụ thể, UBND Q.11 sẽ trang trí cổng chào “Quận 11 - Chúc mừng năm mới 2017 - Xuân Đinh Dậu” tại đầu đường Lê Đại Hành (đoạn giao với đường Ba Tháng Hai), với hình ảnh chim én, bông lúa và gắn đèn led; đồng thời trang trí cổng chào “Chúc mừng năm mới - Xuân Đinh Dậu” tại đầu đường Lãnh Binh Thăng (đoạn giao với đường Ba Tháng Hai) với hình ảnh hoa sen hồng.

Ngoài ra, vòng xoay Lạc Long Quân - Ông Ích Khiêm - Hòa Bình cũng được trang trí mô hình các bông sen, búp sen, lá sen xung quanh đài nước bằng khung thép gắn đèn led phủ quanh. Vòng xoay Lê Đại Hành - Âu Cơ - Nguyễn Thị Nhỏ được trang trí mô hình hoa hướng dương gắn trên hai tháp trung tâm.

Năm nay, Q.11 còn trang trí dải phân cách trên đường Bình Thới trước trụ sở UBND quận bằng các cụm đèn chuyển màu đa màu sắc, xung quanh là cây xanh, phía trên có hình ảnh pháo bông và các cụm đèn hoa hướng dương bằng đèn led. Trước các trung tâm thương mại, siêu thị Parkson Flemington, Lotte Mart, Co-op Mart, Nhà thi đấu Phú Thọ,... cũng được trang hoàng đón Tết 2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN