TP.HCM: CSGT học “văn hóa ứng xử với dân”

Toàn bộ CSGT trên địa bàn TP.HCM tham gia đợt tập huấn về văn hóa ứng xử với người dân do PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm TP.HCM đứng lớp.

Từ ngày 28 - 30/10, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong của lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt” với sự tham gia của 100% cán bộ chiến sỹ lực lượng CSGT Công an TP.HCM.

Nội dung đợt tập huấn, nhằm giúp lực lượng CSGT nhận thức sâu sắc hơn về yêu cầu chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương; rèn luyện tư thế tác phong chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; xây dựng lối sống văn hóa cũng như tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

Theo lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, đợt tập huấn còn giúp các chiến sĩ ý thức chấp hành điều lệnh, thực thi chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác của cấp trên, quy chế, quy trình công tác, văn hóa ứng xử với nhân dân.

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm TP.HCM đứng lớp giảng dạy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN