TP.HCM: Cháy 2000 mét vuông nhà xưởng ở công ty nội thất

Hơn 100 lính cứu hỏa cùng 18 xe chữa cháy, đã được huy động để dập lửa khi hỏa hoạn xảy ra tại Công ty Nội thất Lợi Phát (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Lúc 7h45 sáng nay (22.12), đám cháy bùng lên kèm theo nhiều tiếng nổ lớn xảy ra tại Công ty Nội thất Lợi Phát, số B19/16 Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh).

Do khu vực công ty chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, một cột khói bốc cao cả chục mét, đứng xa vài km vẫn nhìn thấy. Do khói đen tỏa ra nồng nặc người dân sống gần đây phải di tản ra xa để tránh bị ngạt khói.

TP.HCM: Cháy 2000 mét vuông nhà xưởng ở công ty nội thất - 1

Cột khói bốc cao cả chục mét.

 Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận 8, huy động 18 xe nước cùng hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Toàn bộ khu vực này được phong tỏa để triển khai phương án chữa cháy. Tuyến Quốc lộ 1A hiện trường bị kẹt cứng.

Đến 9h20 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt nhưng khói bên trong vẫn còn bốc âm ỉ. Lính cứu hỏa phải liên tục xịt nước vào.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng một chiến sĩ khi tham gia chữa cháy bị thương. Nhà xưởng của công ty rộng khoảng 2.000m2 bị đổ sập, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Được biết, công ty Lợi Phát chuyên sản xuất bàn, ghế, tủ inox.

Nguyên nhân ban đầu ngọn lửa được xác định xuất phát từ văn phòng làm việc của công ty. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ không cho đám cháy lan ra nhà dân xung và bảo vệ được 1 bãi xe  cùng hơn 3.000m2 nhà xưởng.

TP.HCM: Cháy 2000 mét vuông nhà xưởng ở công ty nội thất - 2

TP.HCM: Cháy 2000 mét vuông nhà xưởng ở công ty nội thất - 3

Hơn 100 lính cứu hỏa cùng 18 xe chữa cháy được huy động để dập lửa.

TP.HCM: Cháy 2000 mét vuông nhà xưởng ở công ty nội thất - 4

Vụ hỏa hoạn khiến gần 2.000m2 nhà xưởng bị sụp đổ, lực lượng chữa cháy cô lập ngọn lửa và bảo vệ hơn 3.000m2 và 1 bãi xe. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN