TP.HCM: Bệnh dịch liên tiếp bùng phát, bệnh nhi nằm la liệt ở hành lang

Ngoài dịch sốt xuất huyết, tuần qua, TP.HCM lại tiếp tục đối phó với sự bùng phát của dịch tay chân miệng.

Theo Bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1, bên cạnh dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh mẽ, tuần qua TP.HCM ghi nhận thêm sự tấn công ồ ạt của dịch tay chân miệng.

TP.HCM: Bệnh dịch liên tiếp bùng phát, bệnh nhi nằm la liệt ở hành lang - 1

Trẻ em được điều trị sốt xuất huyết tại BV Nhi Đồng 1

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của BV Nhi Đồng 1, nếu trong tháng 8 chỉ có trung bình khoảng 75 bệnh nhi nhập viện bởi bệnh tay chân miệng thì đến tháng 9 đã tăng lên khoảng 150 bệnh nhi nhập viện/tuần; hiện tại con số nhập viện lên tới 300 bệnh nhi/tuần vì tay chân miệng.

Cũng theo BS Quang Minh, về sốt xuất huyết trong tháng 8, trung bình 40 bệnh nhi nhập viện/tuần thì những tuần đầu tháng 9 đã tăng lên khoảng 70 bệnh nhi nhập viện/tuần. Hiện tại khoảng 110  bệnh nhi nhập viện/tuần.

“Sốt xuất huyết tiếp tục chiều hướng gia tăng, lan rộng. Đến thời điểm này bệnh viện ghi nhận có 3 ca tử vong do sốt xuất huyết”, bác sĩ Minh cảnh báo.

Được biết, hiện tại BV Nhi Đồng 1 đang trong tình trạng quá tải dù đã bố trí thêm 150 giường và tận dụng thêm hành lang để cho trẻ nằm điều trị.

Một số hình ảnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1:

TP.HCM: Bệnh dịch liên tiếp bùng phát, bệnh nhi nằm la liệt ở hành lang - 2

TP.HCM: Bệnh dịch liên tiếp bùng phát, bệnh nhi nằm la liệt ở hành lang - 3

TP.HCM: Bệnh dịch liên tiếp bùng phát, bệnh nhi nằm la liệt ở hành lang - 4

TP.HCM: Bệnh dịch liên tiếp bùng phát, bệnh nhi nằm la liệt ở hành lang - 5

TP.HCM: Bệnh dịch liên tiếp bùng phát, bệnh nhi nằm la liệt ở hành lang - 6

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN