TPCHM: Có 141, người dân bớt sợ khi ra đường

Việc triển khai lực lượng 141 TP.HCM đã tạo ra sự ổn định về tình hình trật tự xã hội, chặn đứng các loại tội phạm, đặc biệt là tình hình cướp tài sản, cướp giật tài sản trên địa bàn trọng điểm.

Chiều 15/1, Công an TP.HCM đã có buổi họp báo thông báo về kết quả thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn TP.HCM.

Đẩy lùi tội phạm đường phố

Đại tá Lê Anh Tuấn – Chánh văn phòng công an TP.HCM khẳng định, sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm (15/12/2012 đến 14/1/2013), tội phạm trên địa ban thành phố, đặc biệt là tội phạm hình sự vào dịp cuối năm đã giảm so với trước. Nhiều băng nhóm phạm tội có tính chất nguy hiểm đã bị lực lượng Công an TP.HCM bắt giữ, người dân đã phần nào yên tâm khi ra đường.

Cụ thể, qua đấu tranh Công an TP.HCM đã khám phá 8 chuyên án, bắt giữ 193 đối tượng, thu giữ nhiều súng, mã tấu… So với tháng trước trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra 552 vụ (giảm 78 vụ); có 33 vụ cướp tài sản (giảm 28 vụ), 95 vụ cướp giật tài sản (giảm 16 vụ). Tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 75,78%.

Theo đánh giá của Công an TP.HCM, các đối tượng gây án có độ tuổi từ 18 – 25 tuổi, thường “ăn hàng” vào thời điểm từ 18g đến 6g sáng ngày hôm sau (trong đó cướp tài sản thường xảy ra từ 0g đến 6g sáng).

Trong đợt tấn công tội phạm đường phố, lực lượng công an đã khám phá nhiều băng nhóm nguy hiểm, gây án trên khắp các địa bàn thành phố. Điển hình như Công an quận Thủ Đức đã triệt phá băng cướp do tên Trịnh Văn Vũ Em (SN 1983, ngụ Bến Tre) cầm đầu, đã gây ra 19 vụ dàn cảnh, ép xe cướp tài sản gây hoang mang người dân trong thời gian dài.

TPCHM: Có 141, người dân bớt sợ khi ra đường - 1

Đối tượng Trịnh Văn Vũ Em và đồng bọn thực hiện 19 vụ cướp táo tợn trên địa bàn thành phố

Mới đây, tối 13/1, Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Mai Nhật Tân (SN 1989); Vương Đình Hải (SN 1991); Nguyễn Quốc Trí (SN 1994, cùng ngụ phường 5, quận 8, TP.HCM) khi chúng dùng mã tấu chặt tay người đi đường cướp xe máy.

Theo đại tá Lê Anh Tuấn, điểm mới nhất trong đợt tấn công tội phạm đạt kết quả tốt trong thời gian qua cần phải kế đến việc thành lập 34 tổ Cảnh sát cơ động (thường được gọi là lực lượng 141 TP.HCM). Lực lượng này luôn hoạt động tuần tra, chốt chặn tại các khu vực, địa bàn có tình hình an ninh phức tạp và 14 tuyến đường trọng điểm thường xảy ra các vụ an nghiêm trọng như quận 5, 6, 8, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè.

Việc triển khai lực lượng 141 đã tạo ra sự ổn định về tình hình trật tự xã hội, chặn đứng các loại tội phạm, đặc biệt là tình hình cướp tài sản, cướp giật tài sản trên địa bàn trọng điểm. “Mới hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng 34 tổ Cảnh sát cơ động đã xử lý được 74 vụ việc, bắt giữ 90 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí giao cho công an phường xử lý… Đây là lực lượng chúng tôi “nuôi” từ lâu, nay cần đưa ra dùng”, ông Tuấn nói.

TPCHM: Có 141, người dân bớt sợ khi ra đường - 2

Nhiều hung khí công an thu giữ trong đợt tấn công tội phạm trên địa bàn thành phố

Quân đội tham gia trấn áp tội phạm dịp Tết

Theo nhận định của Công an TP.HCM, trong thời gian giáp Tết Nguyên Đán tình hình an ninh trật tự ở các vùng trọng điểm, vùng giáp ranh có xu hướng phức tạp hơn. Trước tình hình trên, Công an TP.HCM đề nghị Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ công an tăng cường thêm lực lượng trấn áp tội phạm ở tuyến giáp ranh với các tỉnh (QL 1A từ ngã Tư Ga đến càu Đồng Nai; QL 1K từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu Hóa An; đường quách Điêu – huyện Bình Chánh; đường Nguyễn Văn Bứa và khu vực cầu Bộ Đội – huyện Hóc Môn)…

Một điểm mới là Công an TP.HCM sẽ phối hợp với lực lượng quân đội gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tham gia trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán.

Cũng theo đại tá Tuấn, Công an TP.HCM sẽ phối hợp với Bộ tư lệnh thành phố cùng lực lượng tuần tra 322 phường, xã, thị trấn vào cuộc phòng chống tội phạm. Theo đó, mỗi phường, xã, thị trấn sẽ có 1 – 3 tổ (một tổ gồm: 1 công an phường, 1 dân quân, 1 bảo vệ dân phố, 1 dân phòng do công an phường làm tổ trưởng). Cả thành phố sẽ có khoảng 600 – 800 tổ tuần tra vào ban đêm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố dịp Tết.

Ngoài ra, theo đại tá Tuấn, dịp gần Tết Nguyên Đán Công an thành phố sẽ chỉ đạo, triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng… tham mưu xử lý tình trạng đầu cơ, tăng giá, tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường.

Công an TP.HCM đã khám phá 8 chuyên án, 1 hiềm nghi, bắt giữ 47 đối tượng (3 chuyên án cướp, 4 chuyên án trộm, 1 chuyên án cưỡng đoạt, 1 hiềm nghi mại dâm), triệt phá 73 băng nhóm, bắt giữ 193 tên cướp tài sản, 27 nhóm (gồm 60 tên cướp giật), 23 nhóm (67 tên trộm). Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59, 1 khẩu súng P63, 5 súng bắn đạn chì, 1 súng bắn điện, 20 viên đạn, 3 dao, 1 mã tấu, 5 đoán phá khỏa xe, 5 bình xịt hơi cay, 3 roi điện…

Công an TP.HCM còn bắt giữ 36 tên có lệnh truy nã, 12 tên có quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, 2 tên có quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, lập hồ sơ đưa 72 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Gọi hỏi răn đe 1.116 đối tượng, phát hiện 2 vụ tàng trữ pháo, thu giữ 456 hộp pháp, 86 ống pháo, 255 bịch pháo nổ, 47 pháo cháy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN