Tổng thống Syria bị tố bắt tay al-Qaeda

Ông Nawaf Fares đã cáo buộc Tổng thống Assad "giết hàng nghìn người" bằng việc mở "cánh cửa cho tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda" tiến hành các vụ đánh bom.

Đại sứ Syria tại Iraq mới đào nhiệm, ông Nawaf Fares, ngày 14/7 đã chỉ trích Tổng thống Bashar al-Assad cho phép Al-Qaeda dùng Syria làm bàn đạp để tiến hành các vụ tấn công tại Iraq, đồng thời cáo buộc Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki có lập trường về Syria "mâu thuẫn" với sự thật.

Phát biểu với kênh truyền hình Al-Jazeera sau khi trốn đến Qatar, ông Fares đã cáo buộc Tổng thống Assad "giết hàng nghìn người" bằng việc mở "cánh cửa cho tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda" tiến hành các vụ đánh bom trên khắp đất nước Iraq.

Tổng thống Syria bị tố bắt tay al-Qaeda - 1

Nawaf Fares là đại sứ Syria đầu tiên đào nhiệm sang phe đối lập

Ông cũng chỉ trích Iran, một đồng minh của chính quyền Damascus, "ủng hộ một tên bạo chúa và độc tài giết hại chính nhân dân của mình."

Nawaf Fares là đại sứ Syria đầu tiên đào nhiệm sang phe đối lập. Hành động hôm 11/7 của Fares đã gây bất ngờ vì ông này được biết đến là người kiên định với lập trường ủng hộ chế độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo Vietnam+)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN