Tổng thống Obama: Bà Clinton đã phạm sai lầm

Trong cuộc phỏng vấn trên đài CBS hôm qua (11.10), Tổng thống Mỹ Obama thẳng thắn chia sẻ, khi còn giữ chức Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton đã phạm sai lầm khi sử dụng email cá nhân để giải quyết công việc, song việc này chưa gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh rằng, những lời chỉ trích bà Hillary về vấn đề này đều mang động cơ chính trị.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình “60 Minutes – 60 phút” của đài CBS, ông Obama cũng tuyên bố rằng, các quan chức chính phủ cần phải nhạy cảm và cẩn thận hơn trong cách xử lý thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân sau khi bình luận về vụ bê bối sử dụng email cá nhân để giải quyết công việc chính phủ của bà Hillary – người từng giữ chức vụ Ngoại trưởng trong chính quyền của ông và hiện là ứng viên tổng thống tiềm năng nhất của đảng Dân chủ.

Theo ông chủ Nhà Trắng, việc bà Hillary sử dụng email cá nhân để giải quyết công việc chính phủ không gây hại cho an ninh quốc gia và những lời chỉ trích bà về vấn đề này đều mang động cơ chính trị.

Tổng thống Obama: Bà Clinton đã phạm sai lầm - 1

Ông chủ Nhà Trắng Obama (trái) vừa lên tiếng bình luận về việc cựu Ngoại trưởng của ông, bà Hillary sử dụng email cá nhân cho công việc.

Ông Obama cho biết, ông không biết việc bà Hillary sử dụng email cá nhân. Tuyên bố của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh có nhiều quan ngại về vấn đề bảo mật của hệ thống email cá nhân của cựu Ngoại trưởng Hillary.

Các nhà điều tra của Thượng viện Mỹ gần đây phát hiện ra rằng, các tin tặc từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đức đã liên tục tìm cách tấn công hệ thống email riêng của bà Hillary. Cục Điều tra Liên bang (FBI) vẫn đang điều tra vụ việc này và đang cân nhắc tiết lộ các bằng chứng nếu có về việc hệ thông email cá nhân của bà Hillary đã bị xâm nhập và đánh cắp dữ liệu.

Bà Hillary Clinton vẫn chưa lên tiếng về các biện pháp bảo mật của hệ thống email cá nhân của mình.

Trong khi đó, gần đây, cựu Ngoại trưởng Mỹ lại dành cho Tổng thống Barack Obama một "cú giáng" khi tuyên bố phản đối Hiệp định Đối tác kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại lớn gồm 12 quốc gia ven Thái Bình Dương mà chính quyền Obama theo đuổi.

Bà Hillary cũng từng góp sức đàm phán TPP khi còn là Ngoại trưởng Mỹ. Hiện bà cho rằng, TPP không đủ năng lực kiểm soát vấn đề thao túng tiền tệ hoặc bảo vệ người tiêu dùng khỏi giá thuốc quá cao

"Đến hôm nay, tôi không ủng hộ những gì tôi đã biết về nó. Tôi không tin hiệp định sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn cao mà tôi đã đặt ra", bà Clinton khẳng định.

Về phần Tổng thống Obama, trong cuộc phỏng vấn truyền hình hôm qua, ông cũng bày tỏ quan điểm cá nhân cho rằng, ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa - Donald Trump sẽ khó có thể trở thành người kế nhiệm ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm sau.

“Trump biết cách thu hút sự chú ý. Ông ấy là ngôi sao truyền hình và ở giai đoạn đầu, không có gì ngạc nhiên khi Trump giành được sự chú ý rộng rãi từ công chúng. Tuy nhiên, tôi không nghĩ ông ấy sẽ trở thành tổng thống Mỹ", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Tổng thống Obama: Bà Clinton đã phạm sai lầm - 2

Ông Obama cho biết, ông không cho rằng, ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Tỷ phú bất động sản Donald Trump hiện nay đang chiếm ưu thế trong nhóm các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, số người ủng hộ tỷ phú này vẫn đang tăng.Ứng viên Donald Trump gây tranh cãi với ý kiến gây sốc về vấn đề nhập cư khi tuyên bố sẽ xây dựng hàng rào biên giới Mỹ - Mexico và trục xuất khoảng 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang ở Mỹ. 

Trong khi đó, ông chủ Nhà Trắng từ chối tiết lộ về việc liệu ông có muốn Phó Tổng thống của mình, Joe Biden ra tranh cử tổng thống hay không. Nhiều người ủng hộ Phó Tổng thống Joe Biden đang kỳ vọng ông sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng về việc có ra tranh cử hay không.

Đặc biệt, khi được hỏi, liệu ông có tin mình sẽ giành được thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ 3 nếu được ra tranh cử một lần nữa. Tổng thống Obama trả lời ngắn gọn và dứt khoát “Có”. 

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc đến vấn đề Syria. Ông thừa nhận rằng, Lầu Năm góc đã thất bại để huấn luyện các nhóm đối lập ôn hòa ở Syria để trở thành lực lượng nòng cốt chiến đấu chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông xác nhận, Lầu Năm góc đã ngừng kế hoạch huấn luyện các nhóm đối lập Syria và thay bằng chiến lược khác phù hợp hơn. Sự thay đổi chiến lược của Washington phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng của chính quyền Obama về sự can thiệp của Nga gần đây vào cuộc xung đột ở Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN