Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời

Phó Tổng thống Venezuela Nicols Maduro hôm 5/3 thông báo trên truyền hình và đài phát thanh quốc gia từ thủ đô Caracas rằng Tổng thống Hugo Chavez đã qua đời lúc 16h25 (giờ địa phương) vì căn bệnh ung thư.

Ông Chavez qua đời ở tuổi 58 tại một bệnh viện quân đội ở Caracas, nơi ông được điều trị trong 2 tuần qua sau khi trở về từ Cuba hôm 18/2.

“Thưa chỉ huy, cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm vì mọi người”, Phó Tổng thống nói. Một số thành viên của nội các và các quan chức quân sự cấp cao cũng có mặt.

Ông Chavez đã lãnh đạo đất nước suốt 14 năm qua. Tháng 10 năm ngoái, ông tiếp tục tái đắc cử lần ba với nhiệm kỳ 6 năm, nhưng không thể xuất hiện trong lễ nhậm chức đáng lẽ được tổ chức hôm 10/1 năm nay vì tình hình sức khoẻ không cho phép.

Sau khi điều trị 70 ngày tại Cuba, ông Chavez được đưa về nước hôm 18/2. Từ đó đến lúc qua đời, ông nằm ở bệnh viện quân đội Doctor Carlos Arvelos tại Caracas.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo AP, THX) ([Tên nguồn])
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN