Tông chết người, Phó CA huyện hoảng loạn rời hiện trường

Sự kiện: An toàn giao thông

Sau khi điều khiển xe ô tô Toyota Camry tông chết nữ giáo viên, Phó trưởng Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình), đã lái xe rời khỏi hiện trường do quá hoảng loạn.

Tông chết người, Phó CA huyện hoảng loạn rời hiện trường - 1

Chiếc xe Phó trưởng Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình điều khiển tông chết nữ giáo viên

Chiều ngày 20-9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Đức Huân (SN 1978, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Phó trưởng Công an huyện Kim Sơn) để điều tra làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 16-9, ông Hoàng Đức Huân điều khiến xe ô tô hiệu Toyota Camry mang BKS 35A-051.18, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 10, khi đến khu vực thuộc địa bàn xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, đã bất ngờ tông vào chiếc xe máy mang BKS 35F3-0373 do bà Bùi Thị Tú (SN 1971, ngụ xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến bà Tú ngã xuống đường và tử vong ngay tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, do quá hoảng loạn, ông Huân đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường và đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để trình báo.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huân để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, bà Tú là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn huyện Kim Sơn và là mẹ của em Trần Bùi Xuân Dự, người vừa đỗ thủ khoa 3 khối thi (A, A1 và D) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Minh (Người lao động)
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN