Tokyo lên tiếng vụ IS đòi 200 triệu USD chuộc con tin

Tokyo tuyên bố sẽ không nhượng bộ hay khuất phục trước "chủ nghĩa khủng bố" ngay sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tung video dọa giết hai công dân Nhật trừ phi nhận được khoản tiền chuộc 200 triệu USD trong 72 giờ.

IS đã sát hại 5 con tin phương Tây kể từ tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tổ chức khủng bố này dọa giết con tin Nhật Bản.

Trong đoạn video có tiêu đề “Thông điệp gửi tới chính phủ và người dân Nhật Bản”, chiến binh IS bịt mặt cầm dao đe dọa hai con tin người Nhật mặc bộ trang phục áo liền quần màu cam đưa ra yêu cầu đòi Tokyo phải trả 200 triệu USD tiền chuộc tính mạng của hai con tin trong vòng 72 giờ.

Tổ chức khủng bố nhấn mạnh, động thái trên của chúng là nhằm trả đũa khoản viện trợ phi quân sự mà chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe đã cam kết hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng bởi chiến dịch chóng IS trong chuyến công du Trung Đông tuần này. 

Tokyo lên tiếng vụ IS đòi 200 triệu USD chuộc con tin - 1

Ảnh cắt từ video IS đe dọa sẽ chặt đầu 2 con tin người Nhật

Đáp trả, ngay sau đó, Tokyo tuyên bố, nước này sẽ không nhân nhượng hay khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố.

"Lập trường của nước chúng tôi trong cuộc chiến chống khủng bố sẽ không thay đổi", Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga tuyên bố trong cuộc họp báo ở Tokyo.

Tuy nhiên, khi được hỏi, liệu Tokyo có trả tiền để chuộc con tin hay không, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga từ chối trả lời.

"Nếu đoạn video là xác thực, thì hành động đe dọa, lấy mạng sống con người ra để trao đổi là không thể tha thứ. Chúng tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để buộc chúng (nhóm khủng bố IS) thả con tin càng sớm càng tốt", ông Yoshihide Suga nhấn mạnh.

Tokyo lên tiếng vụ IS đòi 200 triệu USD chuộc con tin - 2


Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga tuyên bố Tokyo sẽ không nhân nhượng hoặc khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố.

Trong khi đó, phát biểu tại Jerusalem do đang có chuyến công du Trung Đông kéo dài 6 ngày, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố, Tokyo sẽ nỗ lực cứu bằng được 2 con tin mà IS tuyên bố bắt giữ - Kenji Goto Jogo và Haruna Yukawa.

"Tính mạng của họ là ưu tiên hàng đầu", Thủ tướng Abe nhấn mạnh đồng thời mạnh mẽ yêu cầu Nhà nước Hồi giáo ngay lập tức thả các con tin.

 
 

Tokyo lên tiếng vụ IS đòi 200 triệu USD chuộc con tin - 3


Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thề sẽ cứu các con tin.

Một quan chức chống khủng bố của Nhật Bản, Tokyo đang nhanh chóng điều tra về tính xác thực của đoạn video đe dọa của IS. 

Hồi tháng 8 năm ngoái, theo một số nguồn tin, công dân Nhật Bản Yukawa, điều hành một công ty quân sự tư nhân khoảng 40 tuổi bị bắt cóc ở Syria khi tới đây để chiến đấu cùng với các chiến binh nổi dậy. Trên Facebook của ông Yukawa đã xuất hiện các bức ảnh chứng tỏ, ông này đang ở Iraq và Syria vào hồi tháng 7 năm ngoái. Một video trên trang Facebook của ông này mô tả cảnh ông cầm súng trường tấn công Kalashnikov kèm chú thích "Cuộc chiến Syria tại Aleppo năm 2014".

Bố của ông Yukawa là Shoichi, hiện sống ở Chiba, ngay ngoại ô Tokyo đã bị sốc trước thông tin tính mạng của con trai đang bị các chiến binh khủng bố IS đe dọa. 

Trong khi đó, con tin còn lại tên là Kenji Goto - là một nhà báo tự do đã thành lập một công ty sản xuất video lấy tên là Independent Press ở Tokyo vào năm 1996. Công ty của Kenji Goto thường bán phim tài liệu về Trung Đông và các khu vực khác cho các đài truyền hình Nhật Bản, bao gồm đài truyền hình NHK. Kenji Goto sinh ra ở Sendai, Miyagi vào năm 1967. Nhà báo Goto đã tới Syria để thông tin về cuộc nội chiến tại nước này năm ngoái và cũng quen biết ông Yukawa.
 

Việc bắt cóc con tin nước ngoài để đòi tiền chuộc được coi là chiến thuật ưa thích của nhóm khủng bố IS giúp mang lại cho chúng nguồn thu đáng kể ngoài nguồn lợi từ bán dầu bất hợp pháp. 

Cho đến nay, giới chức Mỹ tin rằng IS chỉ còn giữ trong tay 2 con tin phương Tây, đó là nhà báo người Anh John Cantlie và một nữ nhân viên cứu trợ 26 tuổi người Mỹ. Nhà chức trách Mỹ từ chối tiết lộ danh tính của nữ nhân viên cứu trợ này để đảm bảo an toàn cho cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN