Tổ chức lễ tang 2 lãnh đạo Yên Bái theo nghi thức cao cấp

Lễ tang của ông Nguyễn Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn sẽ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cao cấp.

Tổ chức lễ tang 2 lãnh đạo Yên Bái theo nghi thức cao cấp - 1

Ông Phạm Duy Cường -  Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái.

Ngày 18.8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã thông báo tin buồn, ông Phạm Duy Cường -  Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, đã từ trần vào hồi 13h05 chiều cùng ngày.

Trước đó, sáng ngày 18.8, đối tượng Đỗ Cường Minh – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã dùng súng K59 bắn ông Cường và ông Tuấn trọng thương. Gây án xong Minh dùng súng tự sát.

Đến khoảng 13h05 chiều cùng ngày, ông Cường và ông Tuấn tử vong. Hơn 2 giờ sau đó, đối tượng Minh cũng tử vong.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái quyết định, tổ chức lễ tang cho ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn với nghi thức lễ tang cấp cao.

Theo tin buồn, ông Phạm Duy Cường (SN 1958), quê quán tại xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội. Hiện trú tại quán phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ông Cường vào Đảng cách đây 28 năm và hiện là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái.

Quá trình công tác, ông Cường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh.

Lễ viếng ông Nguyễn Duy Cường sẽ được tổ chức từ 20h00 hôm 18.8 tại nhà riêng.

Lễ truy điệu vào hồi 8h ngày 20.8, an táng cùng ngày tại Nghĩa trang trung tâm thành phố Yên Bái.

Về phần ông Ngô Ngọc Tuấn, theo tin buồn, ông Tuấn sinh năm 1964, quê ở xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Hiện trú tại phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái.

Ông Tuấn vào đảng cách đây 16 năm và hiện là Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái.

Quá trình công tác, ông Tuấn từng được tặng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh.

Ông Tuấn từ trần vào hồi 13h05 ngày 18.8 (tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Thân), tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Lễ viếng ông Tuấn được tổ chức từ 7h sáng ngày 19.8 tại nhà riêng. Lễ truy điệu vào hồi 7h20 ngày 20.8, an táng cùng ngày tại Nghĩa trang trung tâm TP.Yên Bái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN