Tìm thấy nạn nhân thứ 3 vụ sập hầm than ở Hòa Bình

Sự kiện: Hòa Bình

Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến sáng nay (23.11), nạn nhân thứ 3 trong vụ sập hầm than ở tỉnh Hòa Bình đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Trần Mạnh Hải, trưởng công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho hay, vào khoảng 5h sáng ngày 23.11, thi thể nạn nhân thứ 3- Bùi Văn Quý đã được tìm thấy.

“Do khu vực tìm thấy nạn nhân nằm sâu bên trong hầm, có nhiều đất đá nên phải mất vài giờ nữa chúng tôi mới có thể đưa nạn nhân ra ngoài được. Sau khi khám nghiệm, làm các thủ tục, chúng tôi sẽ bàn giao thi thể cho gia đình mai táng”, Đại tá Hải thông tin.

Trước đó, vào ngày 18.11, đất đá kèm theo nước bất ngờ ập xuống khu hầm khai thác than tại xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 4 trong số 7 công nhân đang làm việc trong hầm đã kịp chạy thoát ra ngoài, 3 người còn lại bị mắc kẹt trong hầm.

3 nạn nhân tử vong gồm Bùi Văn Thỏn (SN 1979) được người dân tìm thấy ngay sau đó, 2 nạn nhân còn lại là Bùi Văn Tuấn (SN 1992) và Bùi Văn Quý (SN1991) mắc kẹt trong hầm lò.

Tìm thấy nạn nhân thứ 3 vụ sập hầm than ở Hòa Bình - 1

Hầm than bị sập khiến 3 công nhân tử vong

17 giờ chiều 21.11, thi thể nạn nhân Tuấn được lực lượng chức năng tìm thấy. Ngay sau khi đưa nạn nhân ra khỏi hầm lò, lực lượng chức năng đã  khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng.

Sự cố xảy ra ở độ sâu 700m so với cửa hầm, chiều cao của hầm lò khoảng 2m và rộng 1,5m. Càng vào sâu, độ cao của đường hầm càng nhỏ lại, ngoằn nghèo. Do vậy, việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Mỏ than xóm Đồi thuộc Công ty TNHH Tân Sơn. Công ty Tân Sơn được cấp phép thăm dò và khai thác than tại xã Lỗ Sơn năm 2008. Cả ba nạn nhân đều đang làm công nhân cho công ty TNHH Tân Sơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Hòa Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN