Tìm thấy 2 thi thể trong vụ nổ tàu cá trên biển

Trưa 26-6, Bộ Tự lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tìm được hai thi thể nạn nhân trong vụ nổ tàu trên biển vào ngày 24-6.

Tìm thấy 2 thi thể trong vụ nổ tàu cá trên biển - 1

Cảnh sát biển đưa nạn nhân bị thương trong vụ nổ tàu cá vào bệnh viện.

Một cảnh sát biển cho biết thi thể hai nạn nhân đang trên đường đưa vào đảo Phú Quốc. Nạn nhân mất tích còn lại đang được tìm kiếm ở khu vực tàu cá bị nạn, cách đảo Hòn Thơm khoảng 12 hải lý.

Trước đó, đêm 24-6, cảnh sát biển nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu CM 98984 TS, do ông Nguyễn Thanh Nhã (thường trú tại Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) làm chủ phương tiện đã bị nổ lốc máy.

Trên tàu có bảy người, trong đó ba người mất tích trên biển và bốn người bị thương rất nặng. Tàu gặp nạn đã chìm tại vùng biển trên.

Sau khi xác minh thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã khẩn trương điều động tàu CSB 3008 và xuồng 505 đi làm nhiệm vụ cứu nạn trên biển.

Đến gần 21 giờ cùng ngày, xuồng CSB 505 đã đưa được bốn người bị thương nặng cập cảng. Nơi đây đã phối hợp với địa phương đưa các nạn nhân về BV huyện Phú Quốc cấp cứu.

Sức khỏe 4 người tại bệnh viện đã ổn định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HÀM YÊN (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN