Tiểu công chúa khiến nhà cái Anh mất 1,5 triệu USD

Các nhà cái Anh nghi ngờ có "tay trong" tại Hoàng gia đã tiết lộ thông tin về tên gọi của tiểu công chúa khiến họ thiệt hại hơn 1,5 triệu USD.

Ngày 4/5, trong khi nhiều người dân Anh tỏ ra ngạc nhiên khi Hoàng tử William và Công nương Kate đặt tên cho tiểu công chúa của mình là Charlotte Elizabeth Diana, tuy nhiên các nhà cái của Anh lại không hề bất ngờ trước sự việc này.

Cái tên Charlotte là sự lựa chọn ưa thích của những người cá cược Anh trong vòng vài ngày qua, và các nhà cái ước tính họ sẽ phải chi ra khoảng 1,5 triệu USD cho các “punter” (thuật ngữ chỉ những người cá cược ở Anh).

Tiểu công chúa khiến nhà cái Anh mất 1,5 triệu USD - 1
Các nhà cái Anh phải chi ra khoảng 1,5 triệu USD sau khi tên gọi của tiểu công chúa được công bố

Vậy tại sao người dân Anh lại tỏ ra tự tin rằng tiểu công chúa của họ sẽ được đặt tên là Charlotte như vậy? Các nhà cái không biết rõ nguyên nhân, nhưng một số nguồn tin cho rằng việc nhiều người đổ xô đi đặt cược vào cái tên “Charlotte” trong vòng 8-10 ngày cuối cùng chứng tỏ đã có “tay trong” biết rõ tiểu công chúa sẽ được đặt tên gì.

Ông Nicola McGeady, người phát ngôn của nhà cái Coral, cho biết: “Nhiều khả năng thông tin đã bị rò rỉ từ phía Hoàng gia, nên người dân đã đua nhau đặt tiền vào cái tên này”. Ông McGeady cho biết, trong 24 giờ cuối cùng, 60% người cá cược đặt tiền vào cái tên Charlotte.

Điều tương tự cũng đã xảy ra trong lần cá cược về giới tính của thành viên Hoàng gia mới nhất này cách đây 6 tháng. Lẽ ra đó phải là một cuộc cá cược “5 ăn 5 thua”, nhưng nhà cái Coral nhận thấy đa số người dân đặt tiền vào khả năng đứa bé sẽ là con gái.

Tiểu công chúa khiến nhà cái Anh mất 1,5 triệu USD - 2
Nước Anh bắn đại bác chào mừng sự ra đời của tiểu công chúa

Trước khi cái tên Charlotte bất ngờ trở nên được ưa chuộng, cái tên Alice được nhiều người cá cược lựa chọn nhất vì Công nương Kate được cho là đã viết một luận án về Lewis Carroll, tác giả cuốn Alice ở Xứ sở Thần tiên.

Nhà cái William Hill cho biết số lượng cá cược về tên gọi của tiểu công chúa năm nay không nhiều bằng thời gian “Hoàng tử bé” George được đặt tên, có lẽ bởi hoàng tử sẽ là người kế vị ngai vàng.

Tuy nhiên, đối với nhà cái Ladbrokes, số người đặt cược cho vụ đặt tên của tiểu công chúa đã lên đến mức kỷ lục. Và người dân Anh vẫn tiếp tục những trò cá cược khác liên quan đến Hoàng tử William và Công nương Kate. Tại nhà cái William Hill, người ta tiếp tục đặt cược rằng họ sẽ dừng lại ở hai con, nhưng nếu tiếp tục có thêm con thứ ba, đứa bé nhất định sẽ là một tiểu công chúa nữa có tên gọi Alice.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN