Tiễn đưa Anh hùng Hồ Giáo về đất mẹ

Sáng 18.10, UBND TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cùng gia đình tổ chức lễ an táng Anh hùng Hồ Giáo. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân khắp nơi đã đến viếng, đưa tiễn ông lần cuối.

Tiễn đưa Anh hùng Hồ Giáo về đất mẹ - 1

Rất đông người dân khắp nơi đến đưa tiễn anh hùng Hồ Giáo về đất mẹ.

Sau lễ truy điệu, linh cữu Anh hùng Hồ Giáo được đưa về quê nhà xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) an táng.

Những người đến đưa tiễn không ngừng kể về những kỷ niệm, cuộc sống giản dị, chất phát của Anh hùng Hồ Giáo lúc sinh thời. Lễ tang diễn ra trong không khí ấm áp giữa những người thân, họ hàng và những người ngưỡng mộ ông.

Tiễn đưa Anh hùng Hồ Giáo về đất mẹ - 2

Người thân và bà con hàng xóm đến cúng viếng Anh hùng Hồ Giáo.

Như Báo Người Lao Động thông tin, lúc 15h30 ngày 14.10, Anh hùng Hồ Giáo đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, hưởng thọ 86 tuổi.

Cả cuộc đời Anh hùng Hồ Giáo là một chuỗi dài của sự hy sinh và cống hiến không biết mệt mỏi. Ông sống cuộc sống giản dị, chất phát, gắn liền với sự nghiệp phát triển ngành chăn nuôi trong nước. Ông là người duy nhất được tặng 2 lần danh hiệu Anh hùng Lao động vào năm 1966 và 1986.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Trực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN