Thụy Điển ráo riết săn tàu ngầm lạ, nghi của Nga

Hàng loạt tàu chiến, tàu săn ngầm Thụy Điển đang săn tìm một tàu ngầm lạ sau khi chặn thu được một tín hiệu khẩn cấp bằng tiếng Nga.

Ngày 19/10, Thụy Điển công bố bức ảnh chụp một chiếc tàu ngầm bí ẩn nằm giữa vùng biển của nước này trong bối cảnh quân đội đang thực hiện chiến dịch săn lùng tàu ngầm lạ hoặc người nhái nước ngoài lớn nhất và ráo riết nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh đến nay.

Thụy Điển ráo riết săn tàu ngầm lạ, nghi của Nga - 1

Thụy Điển trở nên cảnh giác cao độ sau thông tin "tàu ngầm lạ" xâm nhập

Hàng loạt tàu chiến tấn công nhanh, tàu săn ngầm và trực thăng của Thụy Điển đang quần thảo vùng biển giữa các hòn đảo của nước này để truy tìm bằng được một chiếc tàu ngầm lạ được cho là đã xâm nhập sâu vào vùng biển trên.

Cuộc săn lùng trên biển Baltic bắt đầu được tiến hành từ thứ Sáu tuần trước, làm người ta nhớ lại ký ức về những năm cuối cùng của cuộc Chiến tranh Lạnh, thời kỳ mà Thụy Điển liên tục điều hải quân săn tìm tàu ngầm Liên Xô dọc bờ biển nước mình.

Thụy Điển ráo riết săn tàu ngầm lạ, nghi của Nga - 2

Hai tàu chiến tấn công nhanh tham gia chiến dịch săn tìm

Bức ảnh mà quân đội Thụy Điển công bố lần này chụp một vật thể giống như tàu ngầm với những bọt sóng màu trắng xung quanh. Nhân chứng chụp bức ảnh này cho biết chiếc tàu ngầm đã lặn xuống ngay sau đó, và quân đội Thụy Điển cho hay có đến 3 nguồn tin “đáng tin cậy” xác nhận điều này.

Ngay lập tức, quân đội Thụy Điển phát động chiến dịch săn tìm và điều tra “hoạt động ngầm của nước ngoài”, đồng thời đưa ra nhận định ban đầu của họ. Chuẩn Đô đốc Anders Grenstad tuyên bố: “Đó có thể mà một chiếc tàu ngầm loại nhỏ, cũng có thể là người nhái sử dụng phương tiện đẩy dưới nước”.

Thụy Điển ráo riết săn tàu ngầm lạ, nghi của Nga - 3

Tàu chiến Thụy Điển tăng cường tuần tra khu vực duyên hải

Ông Grenstad khẳng định con tàu trên không phải là của Thụy Điển, và xung quanh khu vực đó cũng không có bất cứ tàu thuyền dân sự nào hoạt động.

Trước đó, có người dân Thụy Điển đã trông thấy một người đàn ông mặc áo đen bơi giữa biển, làm dấy lên nghi ngờ rằng đặc nhiệm người nhái của Nga đã tìm cách xâm nhập vào quốc gia có nhiều hòn đảo này.

Thụy Điển ráo riết săn tàu ngầm lạ, nghi của Nga - 4

Có nguồn tin cho rằng đặc nhiệm người nhái Nga đã xâm nhập vào Thụy Điển

Tờ Svenska Dagbladet của Thụy Điển dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết chiến dịch săn lùng với 200 binh sĩ tham gia này được phát động sau khi quân đội phát hiện một tín hiệu vô tuyến trên tần số khẩn cấp bằng tiếng Nga.

Quân đội Thụy Điển đã chặn thu và giải mã được tín hiệu phát đi từ một hòn đảo của nước này tới Kalinigrad, nơi có sở chỉ huy hạm đội Baltic của Nga, tờ báo cho hay.

Tuy nhiên, Đô đốc Grenstad nói rằng quân đội Thụy Điển không nhận được bất cứ thông tin nào về tín hiệu khẩn cấp trên cả. Hôm 19/10, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng các tàu chiến của họ trên biển Baltic không hề gặp bất cứ tình huống khẩn cấp nào.

Thụy Điển ráo riết săn tàu ngầm lạ, nghi của Nga - 5

Chuẩn Đô đốc quân đội Thụy Điển Anders Grenstad

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: “Tàu chiến và tàu ngầm Nga đang thực hiện nghĩa vụ trên các vùng biển quốc tế theo kế hoạch, không có gì bất thường hay khẩn cấp liên quan đến tàu của Nga”.

Trong thời gian gần đây, các quốc gia vùng Baltic ngày càng trở nên cảnh giác với Nga, đặc biệt là từ khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình cũng như cuộc xung đột hiện nay ở miền đông Ukraine.

Thụy Điển ráo riết săn tàu ngầm lạ, nghi của Nga - 6

Tàu quét mìn Thụy Điển tuần tra truy tìm tàu ngầm lạ

Hồi tháng trước, Thụy Điển cũng tố cáo 2 máy bay quân sự Nga tiến vào không phận của nước này và coi hành động trên là “sự vi phạm nghiêm trọng” chủ quyền của Thụy Điển.

Nếu chiến dịch săn lùng quy mô lớn hiện nay của Thụy Điển phát hiện được hoạt động của tàu ngầm nước ngoài trong vùng biển duyên hải của mình, đây sẽ là thử thách thực sự đầu tiên đối với chính phủ trung tả mới nhậm chức chưa đầy 3 tuần của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven.

Năm 1981, một chiếc tàu ngầm U137 của Liên Xô đã bị mắc cạn sâu trong vùng biển của Thụy Điển, cách không xa một căn cứ hải quân lớn của nước này, làm dấy lên những nghi ngờ về quy mô và động cơ của các vụ xâm nhập như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN