Thượng tướng TQ thú nhận ăn hối lộ “cực kỳ lớn”

Số tiền hối lộ mà tướng Từ Tài Hậu và gia đình nhận của các sĩ quan quân đội mua quân hàm là "cực kỳ lớn".

Ngày 28/10, cơ quan công tố quân sự Trung Quốc cho hay thượng tướng Từ Tài Hậu, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã thừa nhận nhận hối lộ một khoản tiền lớn trong vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong quân đội Trung Quốc từ trước tới nay.

Thượng tướng TQ thú nhận ăn hối lộ “cực kỳ lớn” - 1

Thượng tướng Từ Tài Hậu, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc

Viên tướng 71 tuổi Từ Tài Hậu là ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương cho tới năm 2012, trước khi ông này nghỉ hưu. Quân ủy Trung ương là cơ quan quân sự cao nhất của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Sau khi bị điều tra, truy tố, Từ Tài Hậu đã bị khai trừ khỏi đảng và bị tước mọi danh hiệu, chức vụ trong quân đội. Ông này là quan chức quân đội cấp cao nhất của Trung Quốc phải ra tòa án binh kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền từ năm 1949.

Nhiều chuyên gia phân tích Trung Quốc và quốc tế cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đang thúc đẩy chương trình làm trong sạch lực lượng vũ trang nước này trước tình trạng tham nhũng tràn lan. Ông Tập từng đe dọa sẽ “đánh mạnh” vào nạn tham nhũng khi phát biểu trong lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc hồi tháng Bảy vừa rồi.

Thượng tướng TQ thú nhận ăn hối lộ “cực kỳ lớn” - 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Việc báo chí Trung Quốc công khai đăng tải tên tuổi của vị tướng một thời quyền lực này là dấu hiệu cho thấy Từ Tài Hậu rất ít có cơ hội thoát khỏi cuộc điều tra và tiến trình xét xử trước tòa án binh sau đó.

Cơ quan điều tra quân sự Trung Quốc vừa ra tuyên bố cho biết họ đã hoàn thành quá trình điều tra đối với ông Từ Tài Hậu và đang chuẩn bị hồ sơ để xét xử trước tòa.

Ông Từ bị cáo buộc đã thực hiện chính sách “đổi tiền lấy quân hàm” trong công tác đề bạt, thăng quân hàm, đồng thời lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nâng đỡ nhiều thuộc cấp và thu về khoản tiền hối hộ khổng lồ cho cá nhân và gia đình. Tuyên bố của cơ quan điều tra cho biết số tiền mà ông Từ nhận hối lộ là “cực kỳ lớn”.

Thượng tướng TQ thú nhận ăn hối lộ “cực kỳ lớn” - 3

Tướng Từ Tài Hậu khó có thể thoát khỏi bị trừng phạt trước tòa án binh

Nhật báo Quân Giải phóng, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc cho rằng cuộc điều tra Từ Tài Hậu thể hiện quyết tâm của đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng và trừng phạt “không khoan nhượng” các phần tử biến chất trong quân đội.

Tờ báo này viết: “Tất cả cán bộ quân đội phải một lòng ủng hộ quyết định đúng đắn của quân ủy trung ương và đảm bảo luôn hành động theo chỉ đạo của đảng và Chủ tịch Tập Cận Bình”.

Nhật báo Quân Giải phóng nhấn mạnh: “Bất cứ ai, dù quyền cao chức trọng đến đâu, cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nếu vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước”.

Trong thời gian gần đây, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cho toàn bộ các sĩ quan quân đội phải từ bỏ các căn nhà và chỗ ở mà họ đang sở hữu trái phép, đồng thời cấm quan chức quân đội tổ chức các bữa tiệc xa xỉ để cắt giảm chi phí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo StraitsTimes) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN