Thực hư việc cấm vĩnh viễn 5 ca khúc trước 1975

Sự kiện: Thời sự

Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết sẽ cấm vĩnh viễn 5 bản nhạc bị sửa lời.

Ngày 4-4, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) đã trả lời báo Pháp luật TP.HCM liên quan đến một số ca khúc ra đời trước 1975.

Các ca khúc đó bao gồm: Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương).

“Năm bản nhạc trên đã bị sửa lời từng được phép phát hành nay bị cấm vĩnh viễn”, ông Chương khẳng định.

Cụ thể, theo ông Chương việc cấm ở đây là cấm các bản nhạc đã bị sửa lời so với bản gốc. Khi phóng viên hỏi bản gốc đó căn cứ trên cơ sở nào, ông Chương cho biết dựa trên các thông tin lưu trữ.

Chúng tôi cũng bày tỏ mong muốn được Cục Nghệ thuật biểu diễn công bố bản gốc các ca khúc trên nhưng ông Chương từ chối với lý do: “Quy định của pháp luật không có câu chuyện đó. Hơn nữa chúng tôi công bố là vi phạm quyền tác giả, người ta (chủ sỡ hữu bản bản gốc các ca khúc - PV) không cho phép công bố tại sao lại công bố”.

Người đứng đầu Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng thông tin, các bản sửa các ca khúc trên được sửa cả câu, nhiều câu so với bản gốc.

Cũng theo ông Chương, việc cấm này là do cơ quan quản lý nhà nước thấy sai nên phải ngăn chặn, chứ không phải khi có tranh chấp, khởi kiện mới làm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VIẾT THỊNH (Pháp luật TP.HCM)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN