Thực hư thông tin bé 4 tuổi bị bắt cóc trước mặt bố

Khi người bố vừa đi chợ về, một nhóm thanh niên xông vào, xô đổ bàn ghế, xe máy và hăm dọa ông. Sau đó nhóm này khống chế ông, đồng thời bắt cháu bé 4 tuổi mang đi

Chiều 4.12, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ nhóm thanh niên xông vào nhà bắt đi một bé gái 4 tuổi.

Theo đó, khoảng 8h45 cùng ngày, khi ông Nguyễn Đình Tú (trú tại thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vừa đi chợ về thì một nhóm thanh niên xông vào nhà, xô đổ bàn ghế, xe máy và hăm dọa ông.

Thực hư thông tin bé 4 tuổi bị bắt cóc trước mặt bố - 1

Ông Tú đứng giữa căn nhà ngổn ngang đồ đạc

Sau đó, bốn đối tượng trong nhóm xông vào khống chế ông Tú, hai đối tượng còn lại tiến đến bắt lấy bé Nguyễn Thị Hoàng Yến (4 tuổi, con ông Tú). Ngay sau đó, cả nhóm lên xe máy chạy xuống quốc lộ và chạy theo hướng Quảng Nam – Đà Nẵng.

Người dân đã nhanh chóng trình báo chính quyền. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình An đã phối hợp cùng Công an huyện Thăng Bình ngay lập tức có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ, lấy thông tin liên quan.

Ông Tú cho biết, trong 6 người xông vào nhà ông và bắt cháu Yến đi, ông nhận ra 3 người, đều là người quen biết với người vợ vừa ly hôn của ông (bà Nguyễn Thị Hóa).

Trước một số thông tin cho rằng cháu Yến bị bắt cóc, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, việc nhóm người xông vào nhà đưa cháu gái đi chỉ là do tranh chấp quyền nuôi con chứ không phải là một vụ bắt cóc trẻ em.

Ông Dũng cho biết, thời gian gần đây, giữa vợ chồng ông Tú - bà Hóa xảy ra mâu thuẫn nên hai bên ly hôn.

Tại phiên tòa sơ thẩm gần đây, 2 đứa con (gồm cả cháu Yến) được tòa giao cho người vợ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, trước đó, khi bản án chưa có hiệu lực thì ông Tú đã đưa cháu Yến về nhà nuôi. Sáng 4.12, người nhà phía bên vợ đến đòi cháu

Vụ việc đang được tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN