Thủ tướng Phần Lan mời người tị nạn tới ở tại dinh thự riêng

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila cho biết, dinh thự riêng của ông ở miền Bắc nước này sẽ trở thành nhà của những người tị nạn trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang chia rẽ về chính sách đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư đang làm chao đảo Lục địa già.

Ông Juha Sipila cho biết, dinh thự của ông ở Kempele, phía bắc Phần Lan rất ít được gia đình sử dụng. Do đó, ông quyết định để dinh thự này trở thành nhà cho người tị nạn kể từ tháng 1 năm sau.

"Tất cả chúng ta nên soi gương và tự hỏi chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng cách nào", ông Juha Sipila nhấn mạnh trên sóng truyền hình quốc gia YLE.

Thủ tướng Phần Lan mời người tị nạn tới ở tại dinh thự riêng - 1

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila

Ngoài ra, đầu tuần này, cựu Thủ tướng Hungary, Ferenc Gyurcsany cũng mở cửa dinh thự của gia đình ông để đón tiếp những người tị nạn khi có hàng nghìn di dân bị mắc kẹt bên ngoài nhà ga ở thủ đô Budapest do chính quyền Hungary ngừng hoạt động các chuyến tàu tới Tây Âu để đối phó với dòng người tị nạn ùn ùn đổ về nước này trong những tháng qua.

"Tôi thực sự chỉ là một người bình thường", ông Gyurcsany giải thích về hành động của mình

Ông Juha Sipila cho biết, Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch phân chia 120.000 người tị nạn đang đổ vào Hy Lạp, Ý, Hungary - những trạm dừng chân trên hành trình tìm kiếm miền đất hứa ở châu Âu của họ - tới các nước thành viên EU.   

Chính phủ Phần Lan hôm qua đã tăng gấp đôi ước tính của họ về số lượng người tị nạn sẽ đổ vào nước này trong năm nay lên tới 30.000 người.

Thủ tướng Phần Lan mời người tị nạn tới ở tại dinh thự riêng - 2

Người tị nạn nằm la liệt tranh thủ ngủ bên ngoài ga tàu Keleti tại thủ đô Budapest, Hungary ngày 3.9

Trong khi đó, hôm qua (5.9), lại có thêm một bé trai tị nạn người Syria thiệt mạng sau khi cùng bố mẹ cập bến một hòn đảo của Hy Lạp trên chiếc thuyền khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỹ.

Em bé đã được đưa từ đảo Agathonissi tới một bệnh viện trên hòn đảo lân cận Samos để cấp cứu. Mặc dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, song bé trai sơ sinh đã qua đời, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hy Lạp cho hay.

Hy Lạp đang phải vật lộn đối phó với làn sóng người di cư và người tị nạn chạy trốn khỏi chiến tranh và xung đột đẫm máu ở Syria bằng cách vượt biên qua Thổ Nhĩ Kỳ rồi lên thuyền tới các hòn đảo ở phía Đông Hy Lạp bao gồm đảo Kos, Lesbos, Samos và Agathonissi.

Thủ tướng Phần Lan mời người tị nạn tới ở tại dinh thự riêng - 3

Di dân đổ bộ lên đảo Lesbos của Hy Lạp

Hàng nghìn di dân mòn mỏi và tuyệt vọng chờ đợi để được chính quyền cấp giấy thông hành tới Athens để tiếp tục hành trình tới các nước châu Âu thịnh vượng hơn như Anh, Pháp, Đức...

Xô xát đã xảy ra trên đảo Lesbos của Hy Lạp ngày thứ 2 liên tiếp giữa lực lượng cảnh sát địa phương và khoảng 3.000 di dân tức giận vì thủ tục cấp giấy thông hành quá lâu, Reuters dẫn lời nhân chứng cho hay.

Thủ tướng Phần Lan mời người tị nạn tới ở tại dinh thự riêng - 4

Xô xát đã xảy ra giữa các di dân và cảnh sát đảo Lesbos

Kể từ thứ 2 tuần trước đến nay, số người tị nạn tới Hy Lạp đã tăng lên con số kỷ lục 13.373 người, theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hy Lạp. Thị trưởng Lesbos, Spyros Galinos hôm qua lên tiếng cảnh báo rằng, hòn đảo này sẽ tẩy chay cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 20.9 tới nếu chính phủ không giải quyết ngay lập tức tình trạng hàng nghìn người di cư ùn ùn kéo tới, khiến hòn đảo quá tải.

"Một hòn đảo 85.000 dân đang phải gồng mình gánh gánh nặng của một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô", ông Spyros Galinos nhấn mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Khủng hoảng nhập cư vào châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN