Thu thập thông tin cá nhân: Công an HN lên tiếng

Chánh văn phòng Công an TP Hà Nội cho biết việc thu thập thông tin dân cư nhằm thống nhất hệ thống văn bản về thông tin dân cư và cải cách thủ tục hành chính.

Chiều nay, 18/10, Công an TP.Hà Nội tổ chức họp báo liên quan đến việc "người dân Hà Nội phải kê khai 32 thông tin cá nhân".

Đại tá Lê Học Thu, Chánh văn phòng Công an TP Hà Nội cho biết việc thu thập thông tin dân cư nhằm thống nhất hệ thống văn bản về thông tin dân cư và cải cách thủ tục hành chính.

Căn cứ của việc thu thập dữ liệu dân cư thời gian qua là: Nghị định 90 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia quy định 22 danh mục thông tin công dân; Thông tư 81 của Bộ Công an về biểu mẫu quản lý cư trú gồm bản khai nhân khẩu (có 21 danh mục) và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (có 16 danh mục)…

Thu thap thong tin ca nhan o Ha Noi  thu thap thong tin o ha noi  thu thap 32 thong tin  ban ke khai thong tin ca nhan  thong tin ca nhan  ban ke khai  ke khai 32 thong tin  ke khai thong tin  ke khai du lieu dan cu  du lieu dan cu  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội (trái) và Đại tá Lê Học Thu (phải) trong buổi họp báo chiều 18/10

Công an Hà Nội đang thực hiện dự án “Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý dân cư giai đoạn 1 tại HN” để phục vụ UBND Thành phố Hà Nội cải cách thủ tục hành chính.

Ông Thu cho biết, việc thu thập này là tổng hợp tất cả dữ liệu với hơn 90 danh mục thông tin nhưng có hơn 30 danh mục trùng nhau. Công an Hà Nội đã tích hợp trong “Phiếu thu thập thông tin dân cư” gồm 32 danh mục thông tin.

Trong 32 danh mục trên có 1 danh mục là địa chỉ e-mail và 1 danh mục nhóm máu không quy định trong các văn bản nói trên. Tuy nhiên, Công an Hà Nội không bắt buộc công dân phải kê khai 2 danh mục này. Việc bổ sung 2 danh mục này nhằm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ông Thu nêu ví dụ, trên địa bàn có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra, không xác định được nhóm máu của nạn nhân sẽ gây khó cho việc cấp cứu. Khi nắm được thông tin này, việc xử lý sẽ dễ dàng hơn.

Việc thu thập thông tin được giao cho cảnh sát khu vực thực hiện đến từng người dân. Việc thu thập thông tin công dân này là việc làm thường xuyên của Công an TP Hà Nội.

Thu thập thông tin cá nhân: Công an HN lên tiếng - 2

Bản kê khai thông tin cá nhân

Tuy nhiên, người phát ngôn của Công an HN thừa nhận, quá trình thực hiện, một số cảnh sát khu vực đã thiếu sót khi không trực tiếp gặp công dân để thu thập thông tin, giải đáp thắc mắc mà lại giao cho tổ trưởng dân phố phát tờ khai. Việc này dẫn đến nhiều người không hiểu đầy đủ ý nghĩa và yêu cầu của việc cung cấp thông tin.

“Công an thành phố đã tổ chức rút kinh nghiệm và chấn chính ngay lập tức những thiếu sót nêu trên” - Đại tá Lê Học Thu cho biết.

Trước câu hỏi “Với những thiếu sót vừa qua, liệu sau này có xảy ra việc một số công dân đã kê khai bị lộ, lọt thông tin, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự?”, Đại tá Thu khẳng định sẽ không có chuyện này. Ông Thu cho biết, vừa qua ở một số nơi, tổ trưởng dân phố phát phiếu kê khai cho người dân nhưng tất cả đều đã được nộp về cho cơ quan công an. Công an thành phố vẫn thường xuyên chỉ đạo sát sao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN