Thông tin mới nhất vụ ni cô đi tắm biển bị đuối nước

Thi thể của ni cô tắm biển tại Long Hải bị đuối nước đã được người dân phát hiện nổi tại khu vực biển xã Phước Tỉnh.

Sáng 23-2, thi thể của ni cô bị mất tích khi tắm biển ở TT Long Hải (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) được người dân xã Phước Tỉnh phát hiện khi đang trôi nổi tại bãi biển và đưa vào bờ.

Cơ quan chức năng huyện Long Điền đã đưa thi thể của ni cô về nhà xác Bệnh viện Bà Rịa để gia đình, nhà chùa tổ chức mai táng.

Như đã thông tin, khoảng 6 giờ sáng 22-2, nhóm ni cô thuộc một thiền viện ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến khu vực biển Mộ Cô (TT Long Hải) để tắm, có 5 người bị lọt vào ao xoáy và đuối nước.

Thông tin mới nhất vụ ni cô đi tắm biển bị đuối nước - 1

Thi thể một ni cô đã được tìm thấy trưa qua (22-2)

Lực lượng cứu hộ bãi biển và người dân đã nhanh chóng xuống cứu và đưa được 3 người lên bờ, riêng 2 người còn lại mất tích.

Ông Phạm Trần Ninh, Chủ tịch UBND TT Long Hải, huyện Long Điền, cho biết 3 nạn nhân được cứu đã nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, lực lượng cứu nạn cứu hộ địa phương tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. 1 trong 3 ni cô đưa vào viện cấp cứu cũng đã tử vong.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút, thi thể một nạn nhân mất tích đã được tìm thấy. Thi thể còn lại được tìm thấy sáng nay.

Nhóm sư cô tắm biển Long Hải, 2 người mất tích

Khi nhóm sư cô xuống tắm biển thì bị sóng cuốn. Lực lượng cứu hộ kịp cứu nhiều người, hai nạn nhân mất tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN