Thời tiết trên cả nước 4 ngày Tết Ất Mùi 2015

Từ ngày 15.2 (27 Tết), nắng ấm trở lại trên toàn miền Bắc, tạo nhiều thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại, mua sắm Tết.

Từ ngày 18 đến 21.2 (tức 30 tháng Chạp đến hết ngày 3 Tết âm lịch) mây thay đổi có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Ngày 15.2 (27 tháng Chạp), khi rãnh thấp đi ra phía biển thì nắng ấm sẽ trở lại trên toàn miền Bắc. Nhiệt độ ở các tỉnh Đông Bắc Bộ dự báo tăng 3-4 độ C, trung bình 21-24 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ khoảng 26-28 độ. Thời tiết này thuận lợi cho việc người dân đi lại, mua sắm dịp Tết.

Thời tiết trên cả nước 4 ngày Tết Ất Mùi 2015 - 1

Từ ngày 15.2 (27 Tết), nắng ấm trở lại trên toàn miền Bắc, tạo nhiều thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại, mua sắm Tết (ảnh minh họa).

Nhiệt độ trong 4 ngày Tết Ất Mùi (từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết âm lịch) như sau:

Phía Tây Bắc Bộ (các tỉnh Hòa Bình - Lai Châu): Từ 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết âm lịch, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng; gió nhẹ; đêm và sáng trời rét. Từ mùng 3 Tết âm lịch trở đi, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết âm lịch, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng yếu; gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3; đêm và sáng trời rét. Mùng 3 và 4 Tết âm lịch, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng; gió nhẹ; đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 23 độ C.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế: Từ 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết âm lịch, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng; gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Ngày mùng 3 và 4 Tết âm lịch, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 27 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết âm lịch, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng; gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 30 độ C.

Tây Nguyên: Từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết âm lịch, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng; gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 29 độ C.

Nam Bộ: Từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết âm lịch, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng; gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 32 độ C.
Thời tiết ở các thành phố lớn trong 4 ngày nghỉ Tết Ất Mùi:

TP.Hà Nội: Ngày 30 tháng Chạp, có mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C;
- Ngày mùng 1 Tết, có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C;
- Ngày mùng 2 Tết, có mưa, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C;
- Ngày mùng 3 Tết, có mưa, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C.

TP.HCM: Ngày 30 tháng Chạp, mây thay đổi trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C;
- Ngày mùng 1 Tết, mây thay đổi trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C;
- Ngày mùng 2 Tết, mây thay đổi trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C;
- Ngày mùng 3 Tết, mây thay đổi trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C.

TP.Hải Phòng: Ngày 30 tháng Chạp, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ C;
- Ngày mùng 1 Tết, có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C;
- Ngày mùng 2 Tết, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C;
- Ngày mùng 3 Tết, có mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C.

TP.Đà Nẵng: Ngày 30 tháng Chạp, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C;
- Ngày mùng 1 Tết, mây thay đổi trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C;
- Ngày mùng 2 Tết, không mây, không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C;
- Ngày mùng 3 Tết, không mây, không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN