Bộ Tư pháp Úc cảnh báo nhiều thiếu nữ gia nhập IS

Bộ trưởng Tư Pháp Úc George Brandis vừa lên tiếng báo động, gần đây ngày càng có thêm nhiều thiếu nữ trẻ nước này gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria.

Trong một tuyên bố hôm qua (24.1), George Brandis cho biết, theo đánh giá gần đây của cơ quan an ninh quốc gia Úc, số lượng các thiếu nữ nước này bỏ nhà trốn sang Iraq và Syria để gia nhập các nhóm thánh chiến tại đây, đặc biệt là tổ chức khét tiếng IS đang gia tăng một cách đáng lo ngại.

Bộ Tư pháp Úc cảnh báo nhiều thiếu nữ gia nhập IS - 1

 Ảnh minh họa.

Lãnh đạo Tư pháp Úc cũng cho biết cách đây 6 tháng, các cơ quan chức năng nước này đã từng báo động về hiện tượng các nam thanh niên Úc  tới Iraq và Syria để gia nhập đội quân thánh chiến.

"6 tháng trước đây, chúng tôi hoàn toàn chỉ bận tâm về hiện tượng các nam thanh niên đang gia nhập các nhóm thánh chiến ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, nay theo ước tính của Cơ quan an ninh quốc gia, số lượng thiếu nữ trẻ gia nhập đội quân  thánh chiến ngày càng đông đảo", ông Brandis cảnh báo.

Bộ trưởng Tư Pháp Úc cũng cho biết thêm rằng, theo ước tính, hiện có khoảng 90 công dân Úc tham gia chiến đấu cho các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Con số này của năm ngoái là 70 người.

Số liệu cho thấy, ngày càng có đông thanh niên bị lôi kéo tham gia vào các cuộc nội chiến dưới lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo dù Úc là nước có các biện pháp được cho là khá mạnh tay với các công dân tham gia thánh chiến.

Chẳng hạn theo luật mới của Úc, bất cứ công dân nào đã đặt chân tới các vùng cấm, tức những khu vực bị liệt vào danh sách là hang ổ của các tổ chức khủng bố, khi trở về nước có thể phải đối diện với mức án 10 năm tù.

Không chỉ riêng nước Úc phải đối mặt với thực tế ngày càng nhiều công dân của họ, bao gồm các thiếu nữ trẻ bị lôi kéo tham gia thánh chiến cũng như hỗ trợ cho các nhóm khủng bố, nhiều nước phương Tây như Anh, Mỹ, Pháp, Đức... và thậm chí cả các quốc gia châu Á như Indonesia, Thái Lan hay Malaysia cũng đang gặp phải vấn đề tương tự.

Mới nhất, thiếu nữ Mỹ 19 tuổi tên là Shannon Conley đã bị cáo buộc âm mưu hỗ trợ vật chất cho al-Qaida và Nhà nước Hồi Giáo. Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ đã bắt giữ Shannon Conley khi cô gái trẻ chuẩn bị lên chuyến bay từ phi trường quốc tế Denver đi Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Shannon Conley, cư ngụ tại tiểu bang Colorado thuộc miền tây nước Mỹ, âm mưu cùng với một nghi can thành viên Nhà nước Hồi Giáo (IS) qua Internet để ủng hộ và hỗ trợ các nguồn lực cho những tổ chức khủng bố này. Conley đã bị tuyên án 4 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN