Thiếu nữ Chechnya cả gan lừa IS để lấy tiền

Ngay sau khi lừa được tiền của IS, các cô gái này nhanh chóng xóa tài khoản mạng xã hội mà họ đã sử dụng để liên lạc.

Ngày 30.7, tờ Russia Today của Nga đưa tin cảnh sát Chechnya vừa bắt giữ 3 cô gái với tội danh lừa đảo sau khi họ sử dụng các thủ đoạn tinh vi để lừa tiền của... phiến quân IS.

Theo cảnh sát Chechnya, sau khi phát hiện phiến quân IS thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tìm cách lôi kéo, dụ dỗ người phương Tây, đặc biệt là những người Hồi giáo ở những khu vực như Chechnya, tham gia mạng lưới của chúng, ba cô gái trẻ này đã lên kế hoạch lừa tiền của IS.

Thiếu nữ Chechnya cả gan lừa IS để lấy tiền - 1

Một trong 3 cô gái đã táo bạo lừa tiền của phiến quân IS

Ba cô gái này đã lập các tài khoản giả trên mạng xã hội, tìm cách tiếp cận với những kẻ tuyển mộ của phiến quân IS và tâm sự rằng họ rất háo hức được đến Syria để gia nhập nhóm khủng bố khét tiếng trên thế giới này.

Tuy nhiên, họ cũng không quên “giãi bày” với những kẻ tuyển mộ rằng khó khăn duy nhất mà họ gặp phải là không có tiền lộ phí để lên đường tới Syria. Nghe những lời tâm sự của họ, các phần tử tuyển mộ của IS đã “sập bẫy” và lập tức gửi tiền cho họ qua các tài khoản nặc danh.

Ngay sau khi nhận được số tiền lên tới 3.300 USD do tuyển trạch viên của IS gửi, cả 3 cô gái này lập tức đi rút sạch tiền trong tài khoản, xóa tài khoản mạng xã hội từng được họ sử dụng để liên lạc với IS và sau đó sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân.

Tuy nhiên họ không hề biết rằng những giao dịch đáng ngờ này đã lọt vào tầm ngắm của đơn vị chống tội phạm công nghệ cao của cảnh sát Chechnya, và cả 3 người lập tức bị bắt giữ với hành vi lừa đảo trên mạng.

Thiếu nữ Chechnya cả gan lừa IS để lấy tiền - 2

Nhiều phụ nữ phương Tây đã tham gia chiến đấu cho IS

Bà Valery Zolotaryov, chỉ huy đơn vị chống tội phạm công nghệ cao của cảnh sát Chechnya cho biết: “Đây là lần đầu tiên dạng tội phạm này xảy ra ở Chechnya, bởi đơn giản chưa từng có người nào dám táo bạo lừa cả IS như vậy. Tôi khuyến cáo mọi người không nên liên lạc với những kẻ tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là để lừa tiền”.

Bà Zolotaryov cũng cho rằng đây là trường hợp hiếm hoi phụ nữ Chechnya nhận tiền của IS nhưng không vượt biên tới Syria để gia nhập nhóm khủng bố này. Rất nhiều cô gái Chechnya khác đã liên hệ với phiến quân và sau đó âm thầm tìm đường gia nhập IS.

Quan chức cảnh sát này chia sẻ: “Đến nay tôi vẫn chưa nắm chính xác có bao nhiêu người đã lên đường gia nhập IS, nhưng kết cục của những người đó không hề tốt đẹp một chút nào”.

Với những lời hứa hẹn hấp dẫn về tiền bạc, địa vị, hôn nhân mà IS tung ra, rất nhiều công dân châu Âu và các nước Bắc Phi đã “sập bẫy” và rời bỏ nhà cửa, người thân để tham gia chiến đấu cho IS. Theo các chuyên gia phân tích, rất nhiều người như vậy đã bị vỡ mộng khi đến được Syria, và cũng không ít người đã phải bỏ mạng trên chiến trường khốc liệt ở đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN