Thiệt hại nặng nề sau bão, Thủ tướng họp khẩn khắc phục hậu quả

Sự kiện: Bão số 10 Tin bão

Trước thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, sáng nay (16.9) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về khắc phục hậu quả bão số 10 tại Hà Tĩnh.

Theo tin từ Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, sáng nay (16.9) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến khắc phục bão số 10 tại Hà Tĩnh. Dự họp có đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường và đại diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

 

Thiệt hại nặng nề sau bão, Thủ tướng họp khẩn khắc phục hậu quả - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát công tác khác phục hậu quả cơn bão số 10 tại tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo báo cáo tổng hợp của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tính đến 5h sáng nay (16.9), đã có thêm một người thiệt mạng ở Thanh Hóa, nâng tổng số người thiệt mạng lên 4 người; số người bị thương tăng lên 21 người, trong đó Nghệ An 1 người, Quảng Bình 10 người, Quảng Trị 9 người, Huế 1 người.

Thiệt hại về nhà cửa: Có 33  nhà bị sập; 121.289 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Nghệ An: 210 nhà; Hà Tĩnh: 69.112 nhà; Quảng Bình: 49.155 nhà; Quảng Trị: 2.204 nhà; Huế: 608 nhà); số nhà bị ngập lên tới 6.271 nhà (Hải Phòng: 700 nhà; Nghệ An: 65 nhà; Hà Tĩnh: 3.989 nhà; Quảng Bình: 1.500 nhà; Quảng Trị: 17 nhà). Nhiều trường học, công trình công cộng bị tốc mái, hư hỏng chưa có số liệu thống kê.


 

Thiệt hại nặng nề sau bão, Thủ tướng họp khẩn khắc phục hậu quả - 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Quảng Bình về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bão số 10 đã khiến 1 cột truyền hình bị đổ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 1.142 cột điện hạ thế bị đổ gãy (Quảng Bình: 1.059 cột; Quảng Trị: 76 cột; Huế: 7 cột); 1.703 cột điện hạ thế bị nghiêng. Số tàu thuyền, ghe máy bị chìm đã nâng lên 37; có 27 tuyến đê biển gặp sự cố, 5.417 mét đê, 1.147 mét kè bị sạt lở.

Về nông nghiệp, có 2.240ha hoa màu bị ngập, thiệt hại (Hải Phòng: 70ha; Nghệ An: 1.788ha; Quảng Trị: 361ha; Huế: 21ha), 4.284ha cây công nghiệp và cây ăn quả ở tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại.

Chiều hôm qua (15.9), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ tại các tỉnh: Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơn bão lớn nhất trong vòng 10 năm qua ở nước ta, nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan, ban, ngành chức năng và nhất là các địa phương liên quan theo chủ trương "4 tại chỗ"; người dân tự giác sớm thực hiện chèn, chống nhà cửa nên thiệt hại được giảm thiểu so với cấp độ của bão.

“Việc đầu tiên, là đảm bảo cuộc sống của người dân”, Thủ tướng đặt ra yêu cầu để người dân không vướng vào cảnh màn trời, chiếu đất, không bị đứt bữa, nhất là vùng ven biển.

Những cơn bão khủng khiếp nhất đổ bộ vào Việt Nam trong 10 năm qua

Cơn bão số 10 vừa quét qua dải đất miền Trung gây thiệt hại nặng nề, cùng nhìn lại những cơn bão khủng khiếp nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên (Dân Việt)
Bão số 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN