Thi thể người đàn ông trung niên nổi trên sông Sài Gòn

Sự kiện: Tin ngắn

Thi thể một người đàn ông trung niên nổi lập lờ trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh, TP HCM) được người dân phát hiện vào trưa 18-12.

Nạn nhân là người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen chấm hoa, quần dài màu vàng nhạt. Thi thể không mang theo giấy tờ tùy thân và đang trong giai đoạn phân hủy.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, một chiếc sà lan chở hàng khi đang lưu thông trên sông Sài Gòn thì phát hiện thi thể nạn nhân trôi lập lờ trên mặt nước.

Những người này sau đó thông báo cho ông Nguyễn Văn Chúc (người có nhiều năm cứu người và vớt thi thể trên sông Sài Gòn) tới kéo thi thể vào gần bờ trước khi báo cho lực lượng chức năng.

Thi thể người đàn ông trung niên nổi trên sông Sài Gòn - 1

Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm pháp y

Công an địa phương phối hợp cùng các đơn vị liên quan sau đó đến hiện trường và thực hiện công tác khám nghiệm ban đầu. Chiều cùng ngày, thi thể đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Giang (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN