Thi công trái luật, thuê giang hồ đánh dân

Lúc 12h hôm qua (21/4), tại khu vực đất thuộc dự án xây dựng NM giày của Cty CP Hoa Thành ở km 41 trên QL10 thuộc địa bàn thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng) đã xảy ra hỗn chiến giữa năm, bảy chục tên côn đồ và người dân. Hậu quả, 6 người dân thôn Trâm Khê bị thương.

Côn đồ tấn công dân

Ông Lương Văn Chinh - 52 tuổi, trú thôn Trâm Khê - kể: Khoảng 12h ngày 21/4, tôi đang ở nhà thì nghe bà con thông báo có rất đông người lạ mặt đang tiến vào khu đất dự án thuộc Cty Hoa Thành. Tôi cùng với bà con chạy đến, thấy có khoảng 50 người lạ mặt mặc đồ đen cùng với vài chục bảo vệ của Cty bảo vệ Toàn Cầu đang giằng co, xô xát với bà con trong thôn. Nhiều người thuộc nhóm người lạ đã dùng gạch, đá ném về phía người dân, một số người dân bị nhóm này đấm, đá.

Anh Hoàng Văn Hào (46 tuổi) kể: Tôi chạy đến thì thấy đám đông đang đánh đập bà con. Tôi chạy vào kêu to: “Các anh ở đâu đến mà lại đánh dân thế này?”, lập tức những người này xông vào, đè chặt tôi xuống rồi đấm đá túi bụi.

Vụ xô xát kéo dài gần một giờ thì chính quyền địa phương cùng lực lượng CA có mặt. Tuy nhiên, những người thuộc nhóm lạ mặt vẫn chưa rút hẳn. Chỉ sau khi cảnh sát cơ động tăng cường, nhóm côn đồ mới rút, tập trung ở chân cầu Cựu cách đó khoảng 500m. Đến hơn 17h cùng ngày, hơn chục chiếc xe ôtô với hàng chục tên côn đồ vẫn tập trung tại quán nước gần đó, để lại hiện trường là nhóm bảo vệ của Cty Toàn Cầu.

Vi phạm quy trình thu hồi, thuê đất

Sau khi xảy ra vụ tấn công, ông Hà Như Nam - GĐ Cty CP Hoa Thành (trụ sở tại 32 Trần Phú, Hải Phòng) - đã bị người dân “áp tải” về trụ sở UBND xã Đại Thắng. Tại đây, ông Nam cho biết: Cty ông có đầy đủ giấy tờ chứng minh khu đất trên thuộc quyền quản lý của Cty. Hôm nay, đơn vị thi công dự án cho Cty ông cho người xuống hiện trường (là nhóm bảo vệ thuộc Cty Toàn Cầu), còn nhóm người lạ mặt, ông không biết.

Thi công trái luật, thuê giang hồ đánh dân - 1

Chị Lương Thị Dĩnh bị thương ở đầu.

Trong cuộc đối thoại giữa Cty Hoa Thành và người dân tại trụ sở UBND xã, nhiều người dân cáo buộc ông Nam “thuê xã hội đen để đánh dân”.

Trước đó, năm 2004, UBND TP.Hải Phòng có quyết định thu hồi 88.100m2 đất tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng cho Cty CP Hoa Thành thuê. Dù không có quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân như quy định, còn 9 hộ dân chưa nhận đền bù nhưng Sở TNMT vẫn ký cho Cty CP Hoa Thành thuê đất. Ngoài ra, người dân còn khiếu nại giá đền bù tại thời điểm thu hồi đất rất thấp - chỉ 8,5 triệu đồng/360m2 đất nông nghiệp, trong khi cùng thời điểm đó, TP.Hải Phòng lại phê duyệt giá đền bù giải phóng mặt bằng một dự án cách đó chưa đầy 2km với giá cao gấp đôi dự án này...

Chiều 21/4, ông Vũ Đức Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - cho biết: Đầu tháng 4, UBND TP  đã  chỉ đạo Sở TNMT, UBND huyện Tiên Lãng yêu cầu Cty Hoa Thành không được xây dựng trên khu đất này. UBND huyện  đã thông báo tới Cty nhưng đơn vị này vẫn cố tình tổ chức thi công. Cty Hoa Thành vẫn ký hợp đồng thầu xây dựng với Cty TNHH Quỳnh Dương (P.Lương Khánh Thiện, Q.Ngô Quyền). Ngày 10/4, Cty Quỳnh Dương lại ký hợp đồng với Cty CP dịch vụ bảo vệ Toàn Cầu - DN bảo vệ chuyên nghiệp để thuê 120 nhân viên bảo vệ của Cty này bảo vệ việc thi công vốn đã bị TP yêu cầu tạm dừng.

Hiện, CA huyện đang điều tra, làm rõ những người gây ra vụ xô xát, ẩu đả trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hoan (Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN