Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường

Dự án xây dựng bờ kè đôi bờ sông Cần Thơ đã được triển khai nhiều năm qua để cứu tuyến đường ven sông. Đến nay, nhiều đoạn đường sạt lở nằm đang trong tình trạng báo động đỏ...

Công trình được phê duyệt từ năm 2007 và thi công từ 5/2010. Dự kiến, hoàn thành vào cuối năm 2011 với tổng mức đầu tư dự án là 711 tỷ đồng.

Công trình này nhằm giải cứu sạt lở nghiêm trọng 2 tuyến đường ven sông Cần Thơ, kéo dài hơn 10km, đi qua trên địa bàn 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng. Trong tổng 10 gói thầu, đã có 4 gói thầu thi công.

Tuy nhiên, tình trạng thi công ì ạch, chậm trễ và nhiều nhà thầu đã cụt vốn đầu tư.

Những hình ảnh gây bức xúc cho người dân:

Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường - 1

Cảnh báo nguy hiểm bằng cọc tiêu vệ đường

Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường - 2

Người và phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn

Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường - 3

Người dân chỉ vào đường biến thành bờ hàm ếch

Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường - 4

Chống đỡ bằng cọc tre, gỗ tạm thời

Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường - 5

Rất nhiều đoạn đường bị sụt lún, lộ hàm ếch trống rỗng

Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường - 6

Mất 2/3 đường ven sông, người dân đi lại rất nguy hiểm

Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường - 7

Đoạn đường nằm trong tình trạng báo động cực kỳ nguy hiểm

Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường - 8

Thi công ì ạch, người dân đối mặt với rất nhiều hố tử thần ven sông

Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường - 9

Bê tông, thép trộn lẫn với bùn đất

Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường - 10

Hàng tấn sắt thép hoen rỉ, nằm nghiêng ngả giữa hoang tàn

Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường - 11

Thi công chắp nối khiến người dân rất bức xúc

Thi công ì ạch, hà bá "nuốt" đường - 12

Mặc dù sắt thép hoen rỉ, đơn vị thi công vẫn đổ bê tông

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Huy (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN