Thêm 2 máy bay quân sự bị bắn rơi ở Ukraine

Trong khi vụ máy bay MH17 rơi ở Ukraine chưa kịp lắng xuống thì mới đây lại có thêm 2 chiếc máy bay quân sự bị bắn hạ ở quốc gia này.

Hai máy bay phản lực của quân đội chính phủ Ukraine vừa bị bắn rơi ở phía đông Ukraine, nơi quân nổi dậy ủng hộ Nga đang chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ, theo tin từ một cơ quan quân sự Ukraine.

Cơ quan này còn cho hay, các phi công đã kịp nhảy ra ngoài, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin về tình trạng hiện tại của các phi công.

Thêm 2 máy bay quân sự bị bắn rơi ở Ukraine - 1

Máy bay quân sự IL-76 của chính phủ Ukraine từng bị phiến quân bắn rơi cách đây không lâu.

Một hệ thống phòng không đã bắn rơi máy bay quân sự của Ukraine sau khi các phi công hoàn thành nhiệm vụ gần Dmytrivka - gần biên giới giữa Ukraine và Nga, văn phòng báo chí quân sự Ukraine cho biết.

Vụ việc này xảy ra chỉ sau 6 ngày sau khi máy bay dân sự MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền đông Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được xác định.

Trước đó, phe ly khai thân Nga đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự của chính phủ Ukraine tại Luhansk, thuộc miền đông Ukraine, khiến tất cả 49 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm 9 thành viên phi hành đoàn và 40 binh lính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Thành (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN