Thế giới mại dâm bên trong “thành phố tội lỗi” của TQ

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Khi doanh nhân Han Yulai ở thành phố Đông Quan, được mệnh danh là công xưởng sản xuất ở phía Nam của Trung Quốc - phải tiếp khách, ông sẽ luôn "bật mí" và đưa họ đi khám phá cái gọi là "tiêu chuẩn Đông Quan" bằng cách đưa họ tới KTV - một tổ hợp giải trí karaoke cung cấp kèm các dịch vụ mại dâm.

Thế giới mại dâm bên trong “thành phố tội lỗi” của TQ - 1
Các khu đèn đỏ ở thành phố Đông Quan, Trung Quốc trước chiến dịch truy quét nạn mại dâm đầu năm 2014 của cảnh sát hoạt động sôi nổi, tràn lan.

Chỉ cần trông thấy bóng dáng của khách quen, người phụ nữ được gọi là "mamasan" điều hành hoạt động kinh doanh của KTV nhanh chóng điều một dàn khoảng một chục cô chân dài trẻ đẹp tới phục vụ các doanh nhân.

Dàn chân dài ở mamasan chủ yếu là người bản địa, song cũng có các cô gái đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí, Nga để phục vụ các khách hàng thích gái ngoại. Các chân dài Trung Quốc có giá thấp hơn so với những người đẹp nước ngoài. Đặc biệt, những người đẹp tóc vàng Nga luôn có giá cao ngất ngưỡng.
 
"Bạn có thể chọn một hoặc hai tiếp viên. Khách và tiếp viên ban đầu thường hát rồi uống rượu để khuấy động không khí, sau đó mới đưa nhau lên một căn phòng kín đáo trên lầu để "vui vẻ", doanh nhân họ Han cho hay. (Han chỉ là tên giả. Doanh nhân Trung Quốc không muốn tiết lộ tên thật vì hành vi mua bán dâm ở Trung Quốc là vi phạm pháp luật).

Nạn mại dâm ở Đông Quan khiến dư luận quốc tế chú ý mạnh mẽ bởi sự kiện cảnh sát Trung Quốc phát động chiến dịch truy quét quy mô và triệt để các động mại dâm trong thành phố này vào tháng 2.2014. Gần 2.000 khách sạn, quán karaoke, phòng tắm hơi và phòng massage cung cấp dịch vụ mại dâm cho mọi đối tượng khách hàng từ lao động nhập cư cho đến giới doanh nhân, chính khách trong thành phố đã bị đóng cửa.

Hàng nghìn người bị bắt vì tội danh tổ chức, điều hành các hoạt động mại dâm. Nhiều quan chức chính quyền địa phương và cảnh sát dung túng cho các hoạt động mại dâm cũng bị bắt liên đới trong đó bao gồm phó thị trưởng đồng thời cũng là người đứng đầu lực lượng an ninh của thành phố, ông Yan Xiaokang.

Chiến dịch truy quét các hoạt động mại dâm, nhằm "làm sạch" Đông Quan kéo dài tới vài tháng và các tác động của chiến dịch này hiện vẫn còn có thể cảm nhận được tại "thành phố tội lỗi" này.

Các khu đèn đỏ vắng như chùa bà đanh 
 

Theo CNN, tại Houjie, một trong những quận đèn đỏ nức tiếng ở Đông Quan, nhiều quán massage, phòng tắm hơi, spa, quán karaoke và các khách sạn bị phát hiện chứa gái mại dâm vẫn bị đóng cửa im ỉm kể từ sau chiến dịch truy quét của cảnh sát Trung Quốc.

Thế giới mại dâm bên trong “thành phố tội lỗi” của TQ - 2
Cảnh sát đột kích vào một khách sạn chứa gái bán hoa ở Đông Quan trong đợt truy quét nạn mại dâm năm 2014

Đêm đến, trên đường phố, không thể bắt gặp bất cứ gái bán hoa nào đứng đón khách. Đường phố vắng lặng và có vẻ yên tĩnh như khác hẳn cảnh sôi động, ồn ào trước đây khi các hoạt động mua bán dâm công khai, tràn lan ở đây.

Trong các quán cắt tóc, gội đầu, các nhân viên có vẻ tập trung vào chuyên môn đó là chăm sóc tóc của khách hàng và không hề có bất cứ biểu hiện khác lạ nào. Tuy nhiên, trên thực tế, ngành công nghiệp mại dâm ở Đông Quan đã không "chết hẳn".

Hoạt động mại dâm rút vào thế giới ngầm

Doanh nhân họ Han chia sẻ, kể từ sau chiến dịch truy quét nạn mại dâm ở Đông Quan năm ngoái, ông không thể công khai đưa khách hàng, những đối tác làm ăn hoặc những người đến thăm nhà máy của ông tới các tổ hợp giải trí karaoke (KTV) hoặc các phòng tắm hơi để họ có thể thưởng thức cái gọi là "tiêu chuẩn Đông Quan".

Các dịch vụ mại dâm ở thành phố này giờ đây chỉ diễn ra ngầm, thông qua những người môi giới. Không thể hoạt động công khai tại các khu đèn đỏ trong các quán karaoke, massage, cũng không thể lộ mặt, ra đứng đường, các gái mại dâm rút lui, chờ người môi giới giúp tìm kiếm khách hàng. 

Theo CNN, những người môi giới thường lai vãng gần các khách sạn để tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng những câu hỏi như "Ông có thích massage không?" kèm thèm những cái nháy mắt ý nhị, ám muội. Nếu khách đồng ý, những kẻ môi giới sẽ lập tức liên lạc với gái mại dâm và ngã giá. Những kẻ môi giới được lấy một phần trong khoản tiền khách trả để mua dâm.

Thậm chí, các tài xế của khách sạn cũng đóng vai trò "môi giới mại dâm" bằng cách hỏi khách có muốn đi massage không kèm theo cử chỉ ám chỉ các dịch vụ tình dục. Họ thậm chí còn dúi danh thiếp vào tay khách nếu khách tỏ vẻ đắn đo, hoặc từ chối lời mời mọc trên.
 

Ngoài ra, các ứng dụng truyền thông xã hội, chẳng hạn phần mềm nhắn tin miễn phí WeChat, cũng đang bị lợi dụng để trở thành "cầu nối" cho khách hàng và gái mại dâm. Theo cảnh sát Trung Quốc, các gái mại dâm bằng nhiều cách đang ra sức "chào hàng" trên mạng. Họ đăng tải thông tin cá nhân và sử dụng ảnh đã qua chỉnh sửa để thêm phần quyến rũ  g

Theo CNN, nếu bỏ ra 160 USD, khách hàng sẽ được hưởng thụ 90 phút "vui vẻ" với hai gái bán hoa xinh đẹp người Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN