Thanh niên bịa đặt tin “vỡ đập hồ Núi Cốc” khai gì?

Sự kiện: Tin nóng Thái Nguyên

Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng bịa đặt tin “vỡ đập hồ Núi Cốc” rồi tung lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Thanh niên bịa đặt tin “vỡ đập hồ Núi Cốc” khai gì? - 1

Hòa tung tun tin hồ Núi Cốc vỡ để câu like. (Ảnh chụp màn hình)

Sáng 30.8, Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng công an TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, công an thành phố đã làm rõ đối tượng bịa đặt tin “vỡ đập hồ Núi Cốc” tung lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận là Đào Xuân Hòa (trú tại xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên).

Theo điều tra, ngày 25.8, trong nhóm Facebook “Chợ sinh viên Sư phạm Thái Nguyên” người dùng Đào Xuân Hòa chia sẻ thông tin: “Chính thức Đập Hồ Núi Cốc sáng nay bị vỡ, hiện nay các trường học ở Đại Từ - Phú Lương đã cho học sinh nghỉ hết, mọi người ở thành phố cẩn thận, lũ sẽ về rất nhanh!”.

Tài khoản Facebook này còn cảnh báo, mọi người ở khu vực thành phố Thái Nguyên cần cẩn thận vì lũ sẽ về rất nhanh, đồng thời khẳng định: “Mình không câu like đâu nhé, chia sẻ để mọi người cảnh giác”.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền và gây hoang mang với nhiều người dân ở Thái Nguyên.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Thái Nguyên đã vào cuộc truy tìm chủ tài khoản tung tin thất thiệt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Thái Nguyên làm rõ Đào Xuân Hòa là người sử dụng Facebook cá nhân tung tin thất thiệt.

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận, việc đối tượng bịa đặt, tung tin “vỡ đập hồ Núi Cốc” lên Facebook là do “ham vui” và chỉ nhằm mục đích câu like.

Đại tá Phạm Thanh Hải cho biết, công an thành phố đã có văn bản đề nghị UBND TP.Thái Nguyên xử phạt hành chính Đào Xuân Hòa.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, với hành vi tung tin sai sự thật “vỡ đập hồ Núi Cốc”, Đào Xuân Hòa có thể bị xử phạt hành chính về hành vi "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của người khác” quy định tại Nghị định 174/2013 của Chính Phủ. Mức phạt áp dụng với hành vi này là từ 10-20 triệu đồng.

Trước đó ngày 12.6 vừa qua, căn cứ theo Nghị định 174/2013, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã xử phạt đối tượng Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi) số tiền 12,5 triệu đồng vì có hành vi bịa đặt thông tin bắt cóc trẻ em rồi đăng tải trên Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận.

Lộ diện người tung tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài

Cảnh sát đã triệu tập đối tượng nữ bịa đặt tin máy bay rơi ở Nội Bài tung lên mạng gây hoang mang dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN