Thanh Hóa: Dân kiệt sức vì... 25 khoản phí

Mỗi nhân khẩu từ lúc được khai sinh cho đến khi… sắp chết phải đóng tới 20 khoản phí; đặc biệt ở thôn 11, người dân phải đóng tới 25 khoản, đó là thực tế đang xảy ra tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

Trăm thứ đổ đầu… dân

Thống kê của UBND xã, vụ mùa năm 2012, người dân trong xã phải đóng góp các khoản: tu sửa và xây dựng trường học, tu sửa và xây dựng đường giao thông, san lấp mặt bằng sân vận động, công trình phúc lợi, xây dựng kênh mương và đường nội đồng, huấn luyện dân quân tự vệ… Tính ra, mỗi hộ dân thôn 11 phải đóng tới 25 khoản, trong đó xã thu 17 khoản, HTX nông nghiệp thu 3 khoản, thôn thu 5 khoản.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hộ ông Mai Văn Lương (thôn 11), năm 2012 phải nộp cho xã tới hơn 6 triệu đồng! Với một xã thuần nông, thu nhập bình quân đầu người/năm chỉ khoảng trên 10 triệu đồng, việc đóng góp nói trên không khác cái cùm “gông” vào cổ dân nghèo… Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Phạm Khắc Bẩy - Trưởng thôn 11 cho biết: Thôn có 152 hộ với 669 khẩu.

Thanh Hóa: Dân kiệt sức vì... 25 khoản phí - 1

Phóng viên NTNN (trái) làm việc với Trưởng thôn 11 xã Hà Vinh - ông Phạm Khắc Bẩy.

Năm 2013, mỗi đầu người từ lúc khai sinh phải đóng tiền làm đường bê tông 600.000 đồng/năm, tiền sản lượng 2 vụ (chiêm, mùa) là 540.000 đồng, tính riêng 2 khoản này mỗi khẩu phải đóng 1.140.000 đồng/năm. Số tiền đóng góp nói trên giữa lao động chính và phụ chênh lệch nhau 15.000 đồng. Còn những năm trước đây, dân vẫn đóng các khoản đúng như quy định của xã.

Thu… theo chủ trương?

Theo báo cáo số 820 ngày 21.8.2013 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, bình quân mỗi hộ dân thôn 11 phải đóng góp 25 khoản, trong đó UBND xã thu 17 khoản, HTX thu 3 khoản, thôn thu 5 khoản. Tổng thu của 1 hộ (vụ chiêm có 2 khẩu, vụ mùa có 5 khẩu) năm 2012 phải nộp là 1.216kg thóc, tương đương 6.077.500 đồng”.

Lý giải về sự việc trên, ông Nguyễn Quang Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Vinh nói: Các khoản thu của xã trên dưới đều nhất trí, được HĐND xã phê duyệt và trình UBND huyện. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được xem văn bản HĐND xã phê duyệt và văn bản trình UBND huyện thì ông Tuấn “nại” lý do “kế toán trưởng cầm tài liệu nhưng đi vắng”.

Nói về các khoản thu, ông Tuấn nói rằng, UBND xã chỉ thu…17 khoản, các khoản còn lại, xã thu hộ cho HTX, như công diệt chuột, bảo vệ thực vật, thu hộ thôn những khoản như tiền vòng hoa, khuyến học…

Tính ra thì nhiều, nhưng mỗi khoản chỉ vài ba ngàn đồng. “Năm 2012, tổng các khoản thu trên địa bàn là 2,7 tỷ đồng (làm tròn). Thu được bao nhiêu chúng tôi đều chi cho hoạt động chung của xã. Rút kinh nghiệm năm 2012, sang 2013 chúng tôi không thu hộ nữa” - ông Tuấn cho biết.

Nói về trường hợp hộ ông Mai Văn Lương (thôn 11) năm 2012 phải đóng góp hơn 6 triệu, ông Tuấn cho rằng kết luận của thanh tra không… chuẩn!

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Đào Xuân Yên – Bí thư Huyện ủy huyện Hà Trung cho biết: Việc lạm thu ở xã Hà Vinh đã được kết luận rõ, những cán bộ mắc sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm, không thể thu vô tội vạ của dân rồi chi tiêu tùy ý được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thụ (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN