Thanh Hóa: Chủ tịch xã tử vong tại phòng làm việc

Sau khi nghe có tiếng động mạnh, nhiều người chạy lên phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã, phát hiện vị chủ tịch đã nằm gục dưới nền nhà gần cửa ra vào.

Chiều 5.9, thông tin từ UBND xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), ông Lê Xuân Thực - Chủ tịch UBND xã Hoằng Đức vừa tử vong tại phòng làm việc.

Trước đó, khoảng 16h45 chiều 4.9, một số cán bộ UBND xã đang làm việc, thì nghe tiếng động mạnh ở phòng làm việc của ông Thực trên tầng 2. Khi mọi người chạy lên thấy ông Thực nằm gục dưới nên nhà, gần cửa ra vào.

Mọi người vội vã gọi bác sĩ, đồng thời đưa ông Thực đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng mọi việc đã quá muộn.

Ngày 5.9, gia đình, chính quyền địa phương và người dân đã làm lễ mai táng cho ông Thực theo phong tục của địa phương.

Được biết, ông Lê Xuân Thực (sinh năm 1961), trú tại thôn 8, xã Hoằng Đức (Hoằng Hóa). Ông Thực mới đảm nhận chức Chủ tịch UBND xã khoảng 2 tháng nay. Trước khi đảm nhiệm chức Chủ tịch, ông Thực làm Phó Bí thư trực đảng ủy của xã. Ông Thực cũng vừa mới đi làm trở lại trước đó hai ngày sau khi đi điều trị bệnh tim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN