Họp báo thông tin chính thức về vụ thảm sát ở Nghệ An

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Chiều 22.7, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi họp báo, thông tin chính thức về vụ thảm sát xảy ra tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) làm 4 người trong gia đình anh Lô Văn Thọ (28 tuổi) tử vong. Tất cả họ đều bị chém chết dã man.

Họp báo thông tin chính thức về vụ thảm sát ở Nghệ An - 1

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng C45 (trái) và Thiếu tướng Ngô Sỹ Hiền - Cục trưởng C54 tại buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo có sự tham gia của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45), Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đánh đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Theo tài liệu và những chứng cứ mà các điều tra viên thu thập được, BCA 175G khẳng định, vụ thảm sát này chỉ một mình nghi can Vi Văn Hai gây án. Nghi can Vi Văn Hai là người dân tộc Tày Poong.

Họp báo thông tin chính thức về vụ thảm sát ở Nghệ An - 2

Nghi can Vi Văn Hai.

Ông Cầu khẳng định đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Trước khi gây án, Hai uống rượu. Hiện trường vụ thảm án ở khu vực biên giới, nơi núi rừng hiểm trở đi lại khó khăn, dấu vết mà hung thủ để lại hầu như không có.

Qua khám nghiệm hiện trường, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, lực lượng điều tra đã thu được nhiều chứng cứ quan trọng, sau đó bắt giữ đối tượng Vi Văn Hai.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết, đây là địa bàn biên giới nên việc tiếp cận hiện trường khó khăn. Mỗi lần đi làm án phải mất hơn 4 giờ đồng hồ mới vào được hiện trường. Đường đi lối lại, đặc biệt là tiếng nói Tày Poong và phong tục địa phương gây khó khăn cho các điều tra viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Thảm sát 4 người chết ở Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN