Thái Lan: Thiếu nữ bị hiếp dâm, vứt xác khỏi tàu hỏa

Vụ án thiếu nữ bị hiếp, giết và vứt xác khỏi tàu hỏa đã làm rúng động dư luận Thái Lan.

Ngày 9/7, người dân Thái Lan đang vô cùng phẫn nộ trước vụ một thiếu nữ 13 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại trước khi bị vứt khỏi tàu hỏa đang chạy ở miền nam nước này.

Cảnh sát Thái Lan cho biết thi thể trần truồng của thiếu nữ trên được phát hiện vào sáng sớm hôm qua ở gần đường ray đoạn chạy qua huyện Pranburi, tỉnh Prachuap Khirikhan.

Cô gái có tên là Kaem này đang cùng với các anh chị đi tàu trở về Bangkok sau chuyến thăm quê ở tỉnh Surat Thani. Họ cùng ở trên một toa giường nằm, và sau khi mọi người mệt mỏi ngủ thiếp đi vào khuya thứ Bảy tuần trước, họ bàng hoàng phát hiện ra Kaem đã mất tích vào sáng sớm hôm sau.

Thái Lan: Thiếu nữ bị hiếp dâm, vứt xác khỏi tàu hỏa - 1

Thi thể của Kaem (ảnh nhỏ) được phát hiện bên cạnh đường ray

Cảnh sát Thái Lan ngay lập tức vào cuộc điều tra và triệu tập toàn bộ nhân viên nhà tàu để thẩm vấn. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy Kaem đã bị cưỡng hiếp và bị bóp cổ đến chết, sau đó hung thủ vứt xác cô xuống đường trong khi tàu đang chạy.

Cảnh sát cũng phát hiện ra điện thoại di động của cô đã bị lấy đi. Lần theo tín hiệu điện thoại, họ phát hiện ra rằng một đối tượng tình nghi đã bán nó cho người khác ở Bangkok. Sau đó, họ đã bắt giữ Wanchai Saengkhao, một nhân viên phục vụ trên tàu, kẻ khai nhận đã phê ma túy đá và say xỉn trong khi hãm hiếp và sát hại Kaem.

Wainchai bị truy tố với tội danh hiếp dâm, giấu xác và giết người, và nghi can này có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Thái Lan: Thiếu nữ bị hiếp dâm, vứt xác khỏi tàu hỏa - 2

Cảnh sát Thái Lan đưa thi thể Kaem đi khám nghiệm

Sau khi bị bắt, Wainchai bị đưa tới một đồn cảnh sát trong một cuộc họp báo do nhà chức trách tổ chức. Tại đây, hàng trăm người đã bao vây chiếc xe chở nghi phạm và đòi tấn công anh ta, khiến cảnh sát phải thay đổi địa điểm họp báo.

Cảnh sát Thái Lan cho biết các vụ hiếp dâm trên phương tiện vận tải công cộng hiếm khi xảy ra ở Thái Lan, tuy nhiên vụ việc này đã phơi bày một lỗ hổng lớn trong hệ thống an ninh trên tàu hỏa, khiến bọn tội phạm có thể ngang nhiên thực hiện tội ác.

Trên các mạng xã hội, các ngôi sao giải trí và người nổi tiếng Thái Lan đã đồng thanh kêu gọi chính phủ nước này thay đổi luật để tuyên án tử hình đối với tất cả những kẻ phạm tội hiếp dâm. Hiện nay các bị cáo phạm tội hiếp dâm ở Thái Lan thường bị kết án từ 4-20 năm tù và một khoản tiền phạt.

Thái Lan: Thiếu nữ bị hiếp dâm, vứt xác khỏi tàu hỏa - 3

Nghi phạm Wainchai bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó

Chỉ trong một ngày, đơn kiến nghị trên đã thu hút sự ủng hộ của gần 15.000 người trên mạng xã hội. Những người ký tên vào đơn kiến nghị này bức xúc: “Những kẻ hiếp dâm nếu không bị tử hình sẽ lại tiếp tục gây tội ác khi chúng ra tù.”

Đại tá Winthai Suvaree, người phát ngôn chính quyền quân sự Thái Lan cho biết họ đã yêu cầu nhà chức trách nhanh chóng điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ để đưa vụ án này ra xét xử trong vòng 7 ngày, đồng thời kêu gọi các cơ quan có liên quan tăng cường các biện pháp an ninh để ngăn chặn thảm kịch tương tự tái diễn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BangkokPost) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN